Thứ sáu, 29/03/2024 06:04 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/7/2019

MTĐT -  Thứ ba, 09/07/2019 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 9/7/2019.

Hai người lừa bán dây điện dỏm bị bắt

Chiều 8/7, công an phường Hoà Hải đã bàn giao Phạm Văn Đông (42 tuổi, quê Hà Nội) và Vũ Văn Dương (36 tuổi, quê Hải Phòng) cho công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) điều tra theo thẩm quyền về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 6, Đông rủ Dương lên Hà Nội "làm ăn". Hai người thuê ôtô tự lái đi mua 40 cuộn dây diện dỏm, giá 200.000 đồng/cuộn, về dán mác nhái thương hiệu của một hãnh uy tín trên thị trường để "thổi" giá lên 2,7 triệu đồng/cuộn.

Đóng giả thợ điện, hai người này vào Đà Nẵng lừa nói vừa làm xong công trình, cần thanh lý "hàng xịn" với giá rẻ để lấy tiền về quê, nhằm bán dây điện cho người dân.

Đông và Dương bán được bốn cuộn ở Đà Nẵng rồi vào Bình Dương lánh mặt. Ngày 27/6, hai nghi can quay lại Đà Nẵng tiếp tục lừa một khách hàng ở quận Thanh Khê.

Bắt quả tang vụ tàng trữ 5.000 quả bóng cười tại Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thu giữ 5.000 quả bóng cười và 150 bình khí N2O không rõ nguồn gốc.

Theo đó, chiều tối 8/7, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện tại 1 ki ốt trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đang tàng trữ 99 bình khí N2O và 5.000 quả “bóng cười”.

Đấu tranh với một số thanh niên tại hiện trường, cơ quan công an xác định số người này vận chuyển thuê bóng cười và bình khí N2O cho Nguyễn Tuấn Anh (trú 99 đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê) từ kho hàng của nhà xe Kim Chi trên đường Thanh Tịnh, quận Liên Chiểu về ki ốt nói trên cất giữ.

Từ lời khai này, lực lượng công an khẩn trương kiểm tra kho hàng của nhà xe Kim Chi.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện thu giữ 51 bình khí N2O không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất sứ đang lưu giữ tại kho.

Xả nước gây chết người, Thủy điện Nậm Nơn "đền" 650 triệu

Liên quan tới vụ việc Thủy điện Nậm Nơn xả lũ mà không cảnh báo khiến nạn nhân Vi Văn May (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) tử vong, ông Vi Xuân Hải (bố nạn nhân May) cho hay, phía Thủy điện Nậm Nơn (thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An) đã "đền" cho gia đình 650 triệu đồng.

Việc đền bù có sự chứng kiến của đại diện UBND xã Xá Lượng là ông Đậu Văn Hiệp - Phó Chủ tịch. Theo đó, ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn thỏa thuận với gia đình ông Hải mức bồi thường 650 triệu đồng.

Được biết, đây là buổi thương lượng, bồi thường lần thứ ba. Hai lần trước đó, gia đình nạn nhân yêu cầu mức bồi thường là 2 tỷ đồng, rồi 1,5 tỷ đồng nhưng không thống nhất được.

Trao đổi với Dân Việt, ông Vi Xuân Hải cho hay hiện gia đình đã ký cam kết vào biên bản và phía nhà máy phải bồi thường theo thỏa thuận sau 15 ngày đã ký, biên bản đó có sự chứng kiến của UBND xã Xá Lượng.

Như vậy, kể cả tiền mai táng phí nạn nhân xấu số, số tiền bồi thường của Nhà máy Thuỷ điện Nậm Nơn là 695 triệu đồng.

Tạm giữ 7 tấn phế liệu nhập lậu qua biên giới

Ngày 8/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang đã phát hiện, tạm giữ 7 tấn sắt phế liệu nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo đó, lúc 9h45, ngày 8/7, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn xã Khánh An. Khi đến đoạn sông Hậu, thuộc tổ 1, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện trên sông có 1 ghe gỗ từ Campuchia về Việt Nam cập bến khu vực bãi đất trống trên bờ sông có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra ghe gỗ thì phát hiện toàn bộ là sắt phế liệu. Thống kê sơ bộ có 7 tấn dạng vỏ lon sắt ép thành khối với tổng trị giá gần 25 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận tên là Trần Văn Luận (sinh năm 1990, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là chủ sở hữu của số phế liệu trên, tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số phế liệu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.