Thứ năm, 28/03/2024 19:12 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 10/11/2018 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 10/11/2018.

Xả nước thải ra môi trường, 4 công ty bị phạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 9/11, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng - Thủy văn Sở TN-MT Bình Định, cho biết, Sở này đã ký Quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH In Na Nu 60 triệu đồng (lưu lượng 8 m3/ngày) và Công ty CP May Phù Cát 70 triệu đồng (lưu lượng 29,7 m3/ngày) về hành vi xả nước thải ra kênh mương Đồng Đế (thôn Phú Kim, xã Cát Trinh) khi chưa được cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Riêng Tổng Công ty May Nhà bè - Công ty cổ phần bị xử phạt 15 triệu đồng do không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của CCN Cát Trinh đã được phê duyệt.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cũng đã ký Quyết định xử phạt 297 triệu đồng đối với Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam về hành vi xả nước thải vào mương Đồng Đế có chứa các thông số BOD và COD vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép quy định tại Giấy phép xả nước thải quy định tại số 12/GP-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy phép xả nước thải trong thời hạn 4,5 tháng.     

Hàng trăm cây cao su bị phá hoại trong đêm

Hàng trăm cây cao su tại ấp Thạch Màng, xã Tân lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã bị kẻ xấu phá hoại chỉ trong 1 đêm.

Theo phản ánh của ông Trần Đức Lý - chủ vườn cao su, khi đi cạo mủ vào sáng sớm, gia đình ông đã phát hiện rất nhiều gốc cao su bị kẻ gian dùng dao vạc hết miệng cao trên thân cây.

Có khoảng hơn 100 gốc cao su 10 năm tuổi ở 5 khu vực khác nhau đã bị phá như thế này. Rất nhiều cây bị vạc sâu xung quanh, thâm chí vạc trơ đến thân gỗ. Với những vết vạc thế này thì không thể tiếp tục cạo mủ được mà chỉ còn cách phá bỏ.

Ngay sau khi xảy vụ việc, Công an xã Tân Lợi đã tiến hành ghi nhận hiện trường để làm rõ vụ việc. Đây là lần thứ hai rãy cao su của gia đình ông Trần Đức Lý bị phá hoại kể từ khi ông đứng ra tố cáo sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng tại đây.

Cha thuê giang hồ 50 triệu đồng để bắt con

Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre vây bắt các đối tượng bị trình báo là bắt cóc trẻ em.

Tại cơ quan công an, Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) khai nhận, cháu bé do đối tượng bắt cóc là con của Cần, 7 tuổi. Vợ chồng Cần đã ly thân, gửi cháu cho ông bà ngoại nuôi. Do muốn đưa con về TP.HCM sinh sống, Cần đã thuê Phùng Phú Pha (35 tuổi) cùng 10 đối tượng khác với giá 50 triệu đồng đến nhà của cha vợ bắt con về.

Thu giữ số lượng lớn hàng may mặc không hóa đơn chứng từ

Lực lượng chức năng Lạng Sơn vừa tiến hành thu giữ số lượng lớn hàng may mặc là quần áo do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 9/11, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô tải loại 2,5 tấn BKS 99C-123.86, do ông Nguyễn Trung Dũng, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra ông Nguyễn Trung Dũng có xuất trình một tờ hóa đơn bán hàng thông thường số 009725, lập ngày 9/11/2018 do hộ kinh doanh Bùi Thị Mến, địa chỉ xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xuất bán cho ông Kiều Xuân Định, địa chỉ Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội gồm 6 mặt hàng gồm: áo len người lớn; tất người lớn các loại; giầy người lớn; găng tay các loại... Tổng trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn bán hàng là 51,6 triệu đồng.

Xác minh, làm việc với người bán hàng là bà Bùi Thị Mến, địa chỉ xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, bà Mến khai nhận toàn bộ số hàng trên do Trung Quốc sản xuất, được bà mua trôi nổi tại chợ Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp 51,6 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, đêm ngày 8/11, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám kho chứa hàng hóa tại số 03B, khu Vườn Sái, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng thi giữ nhiều hàng may mặc sản xuất từ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ. Cụ thể: 1.000 cái quần lót nam; 3.000 cái áo lót nữ; 480 bộ quần áo len nữ và 70 cái áo khoác nữ, có tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 60 triệu đồng.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 380kg pháo

Ngày 9/11, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: Vào chiều 8/11, nhận được thông tin có đối tượng ngoại tỉnh lên vùng biên giới huyện Hướng Hóa mua pháo trái phép, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa đã triển khai lực lượng giám sát chặt chẽ dọc tuyến Quốc lộ 9.

Đến 2h ngày 9/11, phát hiện xe ôtô Innova màu đen biển kiểm soát 73A-041.33 chạy theo hướng Đông Hà-Lao Bảo khi đến địa phận giáp ranh huyện Hướng Hóa - Đakrông thì dừng lại bên đường rồi lắp biển kiểm soát giả 74A-073.19.

Khoảng 3h sáng cùng ngày, xuất hiện xe môtô chở theo các bao gai đến, khi hàng được chất lên xe ôtô thì lực lượng công an xuất hiện. Lập tức, đối tượng lái xe ôtô bỏ chạy, lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 1km thì dừng được xe. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 19 bao gai, bên trong chứa 282 hộp pháo hoa loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 380kg.              

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.