Thứ sáu, 29/03/2024 12:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/11/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 01/11/2019 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 1/11/2019.

Lạng Sơn: Ngăn chặn 620kg củ cải đã qua sơ chế nhập lậu

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách loại 7 chỗ nhãn hiệu Suzuki, biển kiểm soát 20A 131.32 và phát hiện có hai mặt hàng do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu gồm 620kg củ cải khô đã qua sơ chế và 280 chai bia nhãn hiệu Liquan loại 595ml/chai, tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Qua đấu tranh làm việc trực tiếp, chủ phương tiện là ông Đỗ Văn Súy khai nhận toàn bộ số củ cải, bia chai trên được thu mua gom của một số người dân tại khu vực xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình để vận chuyển về các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bán kiếm lời.

Đội QLTT số 3 tiến hành lập hồ sơ vụ việc, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa thực phẩm nhập lậu theo quy định, đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Đỗ Văn Súy với số tiền là 4.000.000, đồng.

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên bị đề nghị truy tố

CQĐT Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng với bà Hiền, các bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi), Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Nhóm này hầu hết là những người trực tiếp gây ra cái chết của nữ sinh Cao Mỹ D. - con gái bà Hiền.

Trước đó, tháng 5/2019, trong quá trình điều tra vụ án mạng của nữ sinh D., bà Hiền bị bắt giam. Sự việc khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Theo kết luận điều tra vụ án, sau khi mãn hạn ra tù, Vì Văn Toán tới gặp và đòi bà Hiền số tiền 300 triệu đồng từ việc mua bán ma túy. Tuy nhiên, bà Hiền nói không có tiền trả.

Bực tức, Toán nhờ Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng đòi tiền giúp, sẽ trả phí 50 triệu đồng. Công là người khởi xướng việc bắt con gái để ép bà Hiền trả tiền. Hậu quả, nạn nhân bị nhóm của Toán bắt giữ, hiếp dâm rồi sát hại dã man.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Toán khai rằng trong lúc giam giữ Cao Mỹ D. thì thấy có cuộc gọi đến điện thoại của nạn nhân. Toán nghe máy, nói chuyện với bà Hiền và thông báo đã bắt cóc D. để đòi tiền. Vậy nhưng, mẹ nạn nhân tiếp tục nói không trả mà dọa báo công an. Sau khi nữ sinh bị sát hại, bà Hiền đi xe máy đến nhà các đối tượng chửi bới.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bị can Hiền bị đề nghị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999.

"Khung hình phạt cho hành vi này ở mức 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình", tướng Hồng nói và nhấn mạnh vụ án còn rất nhiều vấn đề phải tiếp tục làm rõ.

Ông cho biết, CQĐT và VKS hiện đã tách thành 2 vụ án khác nhau, một là vụ án liên quan đến ma tuý, hai là vụ án liên quan đến nữ sinh Cao Mỹ D. bị sát hại. Dù đã tách vụ án, bà Hiền vẫn tiếp tục gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, tướng Hồng cho biết bà Hiền là người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng lại không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai con gái đi giao gà và bị mất tích.

Kỷ luật nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức ông Phan Quốc Khải, Phó ban chuyên trách Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau và cảnh cáo ông Lý Hồng Thao, Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.

Sai phạm của hai cán bộ này xảy ra khi ông Khải làm Giám đốc và ông Thao làm Phó giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau.

Theo kết luật của Thanh tra tỉnh Cà Mau, ông Khải thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm tài chính và phòng chống tham nhũng. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của ông Khải khi còn lãnh đạo VQG Mũi Cà Mau có nhiều nội dung quy định chưa rõ ràng, cho thuê tài sản Nhà nước không đúng quy định, gây thất thoát.

Còn ông Thao, với trách nhiệm quản lý, điều hành, thực hiện các công việc và phương án nuôi sò huyết tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo. Ông này không lập hồ sơ chứng từ, để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thanh tra kết luật hai cán bộ này để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ trái phép trên 436 triệu đồng và thanh toán khống nhiên liệu hơn 4,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2018.

Hơn một tháng trước, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Kiến trúc sư, cựu giảng viên ĐH Cần Thơ bị phạt tù vì xuyên tạc trên mạng

TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa đưa ra xét xử vụ án, tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Hào (54 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Ninh Kiều) 12 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 1, điều 331 bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, ông Hào là người có trình độ chuyên môn, nhận thức xã hội nhưng sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ những bài viết có tính chất tiêu cực trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng mạng.

Ông đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác.

Trước đó, hôm 24/9, TAND quận Ninh Kiều đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù đối với Đoàn Khánh Vinh Quang (ngụ quận Ninh Kiều); ngày 13/6, đưa ra xét xử và tuyên phạt Quách Nguyễn Anh Khoa (quận quận Ninh Kiều) 6 tháng tù giam cùng về tội danh nói trên.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa rừng cao su

Chiều 31/10, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Truông Mít triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc giữa rừng cao su tại ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Vào lúc 13 giờ ngày 30/10/2019, theo kế hoạch, Công an xã Truông Mít tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc kể trên.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 7 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Võ Đức Hòa, sinh năm 1976 (ngụ khu phố 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Trần Duy Phương (sinh năm 1992, ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Văn Thật  (sinh năm 1976, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Trần Thanh Tài (sinh năm 1987, ngụ ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Bùi Thanh Phong (sinh năm 1988, ngụ khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Tụ Lực (sinh năm 1978, ngụ ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 108,7 triệu đồng tiền mặt, 11 xe mô tô các loại, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đình chỉ lưu hành một số sản phẩm mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ phẩm 3C sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có trụ sở chính ở 203 Ông Ích Khiêm, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; cơ sở sản xuất: Lô C8-A Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

4 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Serum Collagen; Cleansing Milk; Whitening Day Cream; Whitening Night Cream cùng nhãn hàng Lan Fey bị thu hồi, do nhãn không ghi tên, địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; ngôn ngữ trình bày trên sản phẩm không ghi bằng tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt; thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố.

4 sản phẩm trên đều có tên ghi trên nhãn không phù hợp với công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Dầu gội Bưởi Rừng nhãn hàng TB Comestic do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại HC Việt Nam (LK32-Khu nhà dịch vụ 20A-B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Sản phẩm bị thu hồi do tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố ("Kích thích mọc tóc từ sâu trong da đầu, ngăn rụng tóc đến 90%", "Trị ngứa, gàu").

Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới