Thứ sáu, 29/03/2024 19:42 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 11/05/2019 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 11/5/2019.

Hải quan Hữu Nghị bắt giữ 156 kg pháo nổ nhập lậu

Vào lúc 9h, ngày 10/5, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Barie số 2, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hai lực lượng đã phát hiện trong ca bin và cốp xe ô tô tải BKS 98C-12.331, do lái xe Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển có dấu hiệu chở hàng lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại ca bin và cốp xe có cất giấu 114 giàn pháo (loại 36 lỗ/giàn), được đựng trong 19 túi nilon màu đen, với tổng trọng lượng lên tới 156 kg.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn khai nhận, trước đó, khi lái xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đối tượng đã mua số pháo nổ trên với giá 10 triệu đồng với mục đích mang về Việt Nam để sử dụng và bán kiếm lời.

Bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ tỉnh Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.

Trước đó, bằng các biện páp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm nghi vấn có mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Hòa Bình về Hải Phòng. Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Vào 14h ngày 10/5 tại khu vực trước cửa nhà 324 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang 2 đối tượng Hà Văn Hiền (SN1970, ở xã Nà Mèo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Trần Thị Đông (SN1987, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 20 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 7kg.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai nhận, ngày 10/5, Hiền được 1 đối tượng ở huyện Mai Châu thuê vận chuyển 20 bánh heroin từ tỉnh Hòa Bình về Hải Phòng rồi giao cho 1 đối tượng ở đây. Đến 14 giờ cùng ngày, khi Hiền đi xe khách về đến bến xe Niệm Nghĩa gặp đối tượng Trần Thị Đông để giao hàng thì bị bắt. Đối tượng Đông khai nhận, được một người tên T nhờ ra bến xe để nhận hàng từ Hiền.

Quảng Bình tạm giữ số hàng hóa bất hợp pháp giá trị hơn 700 triệu đồng

Ngày 10/5, ông Vũ Quang Thắng – Quyền Cục trưởng Cục Quản lí thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa qua đơn vị tạm giữ số hàng hóa bất hợp pháp với số lượng lớn, có giá trị hơn 700 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 9/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại trên khâu lưu thông, Đội Quản lý thị trường số 7 - Cục QLTT Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải mang BKS 43C - 043.82 do ông Lê Xuân Hưng (SN 1991, trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng QLTT Quảng Bình đã phát hiện trên xe đang vận chuyển một số lượng hàng hóa lớn bao gồm 246 chai, bịch rượu các loại, 1.186 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại, 570 gói, thùng thực phẩm các loại, 20 bao bột natrosol 250, 2 cái lò nướng, 113 cái đèn led các loại do nước ngoài sản xuất. Đặc biệt, trên xe đang vận chuyển 59 bình kim loại có chứa khí (nghi là khí dinitơ monoxit N2O - khí gây cười) có trọng lượng 495kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của tất cả số hàng hóa trên. Ước tính tổng trị giá lô hàng khoảng 750 triệu đồng.

Tạm giữ gần 1.300 đồng hồ nhái nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 10/5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng cho biết đợt kiểm tra đột xuất 5 cửa hàng kinh doanh đồng hồ trên địa bàn Đà Nẵng vừa qua đã tạm giữ 1.288 chiếc đồng hồ đeo tay giả, nhái nhãn hiệu nổi tiếng.

Trong đó, nhiều nhất là tại cửa hàng Phước Thành (193 Hùng Vương, Q.Hải Châu) của hộ kinh doanh Nguyên Phước Thành, lực lượng phát hiện 786 đồng hồ nam nữ thương hiệu thế giới, trong đó có những đồng hồ không dưới 1 tỉ đồng/chiếc nhưng giá ở cửa hàng chỉ vài trăm ngàn đồng.

Tương tự, Cục QLTT Đà Nẵng tạm giữ 204 chiếc ở cửa hàng Phước Thành 155 Hùng Vương (Công ty CP đồng hồ Phước Thành), 111 chiếc ở cửa hàng Nghĩa Tín 163 Hùng Vương của Công ty TNHH Nghĩa Tín, 110 chiếc ở cửa hàng Đức Nghĩa 131 Hùng Vương của ông Nguyễn Đình Hoa, tạm giữ 77 chiếc ở cửa hàng Phước Thành 187 Hùng Vương (DNTN đồng hồ Phước Thành).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới