Thứ bảy, 20/04/2024 06:56 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/2/2019

MTĐT -  Thứ ba, 12/02/2019 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 12/2/2019.

Lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng chèo kéo khách đi chùa Hương

Đội CSGT số 10- Phòng CSGT phối hợp Đội 5- Phòng CSHS (CATP Hà Nội) vừa phát hiện, kiểm tra và đưa về trụ sở 6 đối tượng có hành vi chèo kéo khách thăm quan khu di tích chùa Hương. 

Các đối tượng gồm: Bùi Quang Thắng; Nguyễn Văn Bình; Lê Cao Thức; Lê Văn Tuyến; Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Thắng; đều trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH- PC08 của Phòng CSGT- CATP Hà Nội về đảm bảo TTATGT bảo vệ Lễ hội chùa Hương năm 2019; Đội CSGT số 10- Phòng CSGT, CATP Hà Nội trong những ngày qua đã tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

Từ 5h đến 11g ngày 11/2, tổ công tác của Đội CSGT số 10 do Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng chỉ huy phối hợp Đội 5- Phòng CSHS đã phát hiện 6 đối tượng “cò mồi” có hành vi lôi kéo, làm phiền các du khách đi chùa Hương.

Theo lực lượng chức năng, nhóm đối tượng trên đi xe máy; khi thấy xe khách, xe con, xe máy của khách thập phương từ Ba La đi QL21 theo hướng tỉnh lộ 424, 419 về ngã 5 Tế Tiêu rẽ chùa Hương, các đối tượng phóng xe máy bám theo, vẫy xe, gõ cửa kính, chèo kéo để chào mời, đưa thông tin về nhà đò. Nếu khách nào cầm hoặc hỏi thông tin của những đối tượng này về nhà đò, họ lập tức bám theo xe về tận chùa Hương. Tại đây, đối tượng tiếp tục đi theo và có lời lẽ ép buộc, chèo kéo khách phải đi đò của gia đình mình. Điều này vừa gây ức chế, khó chịu cho khách; vừa tiềm ẩn nguy cơ TNGT; vừa tạo hình ảnh không đẹp cho lễ hội.

Bị đưa về trụ sở Đội CSGT số 10, các đối tượng thú nhận rằng, dù biết việc phóng xe máy bám theo chèo kéo du khách là nguy hiểm, mất ATGT song vẫn cố tình thực hiện, đồng thời bày tỏ thái độ hối hận, hứa không tái phạm.

Đội CSGT số 10 khuyến cáo, hành khách thập phương đi lễ hội chùa Hương không nên cầm hoặc hỏi thông tin của những người có biểu hiện đeo bám; và nên về tận chùa Hương mua vé, BTC lễ hội sẽ tổ chức đò đưa hành khách đi lễ tại các di tích; tránh tạo điều kiện để những đối tượng đeo bám có cơ hội theo xe và gây phiền toái.

Điều tra vụ tai nạn liên quan đến xe chở bệnh nhân

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang làm rõ vụ TNGT giữa xe chuyển bệnh miễn phí và xe máy trên tuyến QL91 (đoạn thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên) vào trưa 10/2.

Theo thông tin ban đầu, vào 12h ngày 10/2, ông Lê Văn E., (67 tuổi, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển xe chuyển bệnh nhân miễn phí BKS 67A - 049.28 lưu thông trên QL91, hướng TP Châu Đốc đi TP Long Xuyên.

Khi đến khóm Bình Đức 5 (phường Bình Đức, TP Long Xuyên), phương tiện này va chạm với xe máy BKS 66H8 - 6476 di chuyển theo chiều ngược lại do anh Trần Văn Tiến (37 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chở theo con nhỏ 7 tuổi và vợ là K.N.D. (32 tuổi) đang mang thai khoảng 7 tháng tuổi.

Cú tông mạnh khiến chị D., bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng không giữ được đứa bé 7 tháng tuổi trong bụng. Anh Tiến và đứa con 7 tuổi bị thương nhẹ.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày xảy ra va chạm, ông E điều khiển xe chuyển bệnh nhân miễn phí chở 6 người đến Lâm viên Núi Cấm để tham quan… Trên đường về do ngủ gục nên đã điều khiển xe lấn sang lề đường bên trái và gây ra tai nạn.

Phát hiện 2 lái xe đầu kéo dương tính với ma túy

Vào khoảng 18h30 ngày 11/2, Tổ tuần tra giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ phối hợp với với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm nhiệm vụ tại km 39 + 200, Quốc lộ 51, đoạn qua khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra ma túy trong nước tiểu của nhiều lái xe đầu kéo lưu thông hướng từ thị xã Phú Mỹ đi Đồng Nai.

Qua kiểm tra bằng hình thức test nhanh, Tổ công tác phát hiện lái xe Huỳnh Thiện Khiêm (32 tuổi, ngụ Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) dương tính với ma túy. Tài xế Khiêm cho biết, lúc 17 giờ ngày 10/2 có nhậu với nhóm bạn và sử dụng ma túy. Sau đó, ngày 11/2, Khiêm điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 51D - 404.69 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 51R - 315.24 đến thị xã Phú Mỹ để lấy sắt giao cho khách hàng của công ty và đã bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Đến 20h40 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ test nhanh lái xe Thái Thành Luân, 31 tuổi, ngụ xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển đầu kéo biển kiểm soát 61C - 253.39 hướng từ thị xã Phú Mỹ đi Đồng Nai. Kết quả kiểm tra hai lần cho thấy, lái xe này dương tính với ma túy đá. Do Luân không thừa nhận việc sử dụng ma túy đá, lực lượng làm chức năng đưa Luân về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Trung tá Ngô Hữu Lập, Tổ trưởng Tổ tuần tra giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra ma túy đối với lái xe trên các tuyến quốc lộ trước, trong và sau Tết nguyên đán 2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra trên 1.000 lượt phương tiện và phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy. Kế hoạch kiểm tra sẽ kéo dài đến hết ngày 30/2/2019.

Phó giám đốc bệnh viện bị cướp trăm triệu khi dừng xe đi vệ sinh

Ngày 11/2, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ ông Cao D. H. (58 tuổi), Phó giám đốc một bệnh viện ở Cần Thơ, trình báo bị cướp túi xách bên trong có hơn 100 triệu đồng.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, hai vợ chồng ông điều khiển xe ôtô mang biển số Cần Thơ, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn gần cây xăng 363 thuộc xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), vợ chồng ông H. dừng xe để đi vệ sinh.

Lúc này, một nam thanh niên dùng tay mở cửa trước bên phải của ôtô, cướp túi xách rồi bỏ chạy vào phía bên hông cây xăng.

Ông H. tri hô và đuổi theo nhưng thanh niên này đã tẩu thoát. Nạn nhân trình báo tài sản bị mất bao gồm: khoảng hơn 100 triệu đồng tiền mặt, điện thoại iPhone XS Max cùng nhiều giấy tờ tùy thân của ông và vợ.

Đến sáng cùng ngày, một người dân đã lượm được số giấy tờ tùy thân của vợ chông ông H. cách đó khoảng vài trăm mét. Sau đó, người này đã trình báo cơ quan công an, riêng số tiền cùng điện thoại đã mất.

Theo thông tin ban đầu, ông H. đang là Phó giám đốc một bệnh viện ở TP Cần Thơ, còn vợ ông là một điều dưỡng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...