Thứ sáu, 19/04/2024 04:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/5/2019

MTĐT -  Thứ hai, 13/05/2019 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 13/5/2019.

Hôm nay, xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Công Lương

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Công Lương liên quan đến sự cố y khoa làm 9 bệnh nhân chạy thận thiệt mạng.

Phiên tòa phúc thẩm do ông Nguyễn Văn Vận chủ tọa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố là ông Phạm Văn Minh và Đinh Mạnh Tưởng.

Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình 9 bị hại đã làm đơn gửi tới TAND và VKSND tỉnh Hòa Bình, đề nghị xem xét nhiều nội dung liên quan đến vấn đề bồi thường dân sự cũng như tội danh của các bị cáo.

Theo đó, các gia đình đề nghị TAND tỉnh Hòa Bình xem xét chấp nhận bồi thường toàn bộ chi phí thực tế, bao gồm các khoản chi phí mai táng, kể cả do phong tục tập quán hay giá cả vùng miền.

Đối với Hoàng Công Lương, các gia đình cho rằng nếu HĐXX phúc thẩm xét thấy bị cáo có tội thì xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Như vậy, khác với phiên tòa sơ thẩm trước đây, khi các gia đình đều khẳng định Hoàng Công Lương vô tội, đến nay, họ đã chuyển sang xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo trong trường hợp tòa xác định có tội.

Điều này cũng trùng hợp với nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo Hoàng Công Lương.

Ngoài ra, các gia đình nạn nhân còn đề nghị tòa phúc thẩm không xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bất kỳ bị cáo nào trong nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nữa. Bởi tại phiên sơ thẩm, các gia đình đã từng làm đơn xin giảm nhẹ cho một số bị cáo và được tòa chấp nhận rồi.

Riêng với hai bị cáo Trương Quý Dương (cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình), các gia đình đề nghị phải xử lý thật nghiêm, vì hai người này đã buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát quy trình dẫn tới hậu quả 9 người chết.

Bắt 4 người Đài Loan cùng kho ma túy 500kg

Sau hơn 6 tháng theo dõi, khoảng 16h, ngày 11/5, lực lượng trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, phối hợp với Cục Hải quan TPHCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an huyện Bình Chánh, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 500 kg Ketamin tại địa chỉ ấp 4, xã Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh.

 Những đối tượng trong đường dây này đều bị bắt giữ gồm: Liu Ming Yang (SN 1985), Quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc; Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983), quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc; Tô Gia Mỹ (SN 1986), Quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc; Jhu Minh Jyun (SN 1987), Quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc. 

Theo điều tra của C04, Liu Min Yang đã chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 14/3/2019 và nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc chuyển về kho hàng nằm tại Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân.

Do C04 vừa bắt giữ một số vụ ma tuý lớn ở Bình Tân nên Jhu Minh Jyun chuyển kho hàng về Vĩnh Lộc A, Bình Chánh để hoạt động và triển khai việc cất dấu, mua bán ma tuý.

Trong lúc Jhu Min Jyun vận chuyển số ma tuý nêu trên bằng xe ô tô về kho hàng để cất dấu vào trong các máy ép thì bị các trinh sát bất ngờ kiểm tra bắt giữ.

Truy lùng kẻ ác phá hoại 5 sào dưa hấu chuẩn bị đến ngày thu hoạch

Sau khi phát hiện 5 sào dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch bị tàn phá, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, trú ở xóm 1 xã Diễn Phong) đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an.

Ngày 12/5, UBND xã Diễn Phong và Công an xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) xác nhận, đã nhận được trình báo của gia đình chị.

Trước đó, theo chị Thanh chia sẻ, khoảng 5h30 ngày 11/5, đang ở nhà thì vợ chồng chị Thanh được người dân báo tin, ruộng dưa hấu của nhà chị bị kẻ gian phá hoại. Hai ruộng dưa bị phá hoại của gia đình chỉ cách nhau gần 200m, khoảng 10 -15 ngày nữa là cho thu hoạch.

Gia đình vội vã chạy ra đồng kiểm tra. Hình ảnh ruộng dưa sắp đến ngày thu bị phá khiến cả gia đình ôm mặt khóc nức nở.

Nhiều cây dưa hấu sau khi bị nhổ gốc vài tiếng héo úa dưới nắng nóng. Nhiều cây dưa đã cho quả to chuẩn bị thu hoạch thì giờ cũng đành phải bỏ đi. Những cây còn sót lại không đáng kể...

Điều tra việc người dân bị đánh gần điểm khai thác cát trái phép

Theo báo Thanh niên, ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Cát Lâm (H.Phù Cát, Bình Định), cho biết công an xã này đang phối hợp Công an H.Phù Cát điều tra, làm rõ việc ông Nguyễn Như Ý (52 tuổi, ở thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm) bị đánh phải nhập viện.

Ông Ý bị anh em ông Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Đình Đại (cùng ở thôn Đại Khoan) đánh vào ngày 10/5, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng mí mắt bị rách phải khâu 10 mũi, sưng vùng mặt, đau nhức vùng đầu, ổ bụng…

Ông Ý cho rằng việc mình bị đánh do nhiều lần phản đối ông Tài khai thác cát trái phép tại suối Đập Làng (ở sau nhà ông Ý).

Theo ông Bùi Thanh Long, Trưởng thôn Đại Khoan, ông Tài thường dùng máy hút cát trái phép tại suối Đập Làng rồi cho lên xe công nông chở đi nơi khác, nên bị người dân tố cáo nhiều lần.

Chính quyền xã Cát Lâm cũng đã xử lý vi phạm, nhưng ông Tài vẫn lén lút khai thác cát tại đây.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cảnh cho rằng việc anh em ông Tài, ông Đại đánh ông Ý đến nhập viện hoàn toàn không liên quan khai thác cát trái phép, mà là do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Chiều 9/5, xe công nông của ông Tài bị thủng lốp do trúng chông sắt gần nhà ông Ý nên mới xảy ra vụ việc. Công an xã Cát Lâm đã mời anh em ông Tài và ông Đại lên trụ sở để lấy lời khai, xác minh sự việc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.