Thứ bảy, 20/04/2024 11:49 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/8/2019

MTĐT -  Thứ tư, 14/08/2019 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 14/8/2019.

Thu giữ số lượng lớn bánh Trung thu siêu rẻ ở Hà Nội

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội quản lý thị trường 17, Cục quản lý thị trường Hà Nội thu giữ một số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu tại cửa hàng trong ngõ 84 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10.000 sản phẩm bánh kẹo các loại, trong đó có nhiều loại đang gây sốt trên thị trường hiện nay như bánh trứng, bánh nướng, bánh khoai môn, sữa chua, mochi…

Lượng bánh lớn này đều không có hóa đơn chứng từ, không qua kiểm soát chất lượng, được nhập lậu với giá rẻ từ nước ngoài.

Chủ cơ sở khai nhận số bánh đa phần được phân phối cho những người bán hàng trên mạng xã hội thông qua tài khoản Facebook.

Hiện cơ quan chức năng thu giữ và xử lý số hàng trên theo quy định. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng hãy chọn lựa những sản phẩm có uy tín, không sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường.

Không có tiền trả nợ, làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Ngày 3/8, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Nga (37 tuổi), ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2018, bà Nga bị chủ nợ đòi tiền nhưng không có tiền trả nên có ý định làm sổ đỏ giả để lừa đảo.

Bà Nga tìm và đặt mua trên mạng một sổ đỏ giả đứng tên mình với diện tích đất 100 m2 đất nằm trong khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Sau đó, bà Nga đem sổ đỏ giả này thế chấp cho bà Nguyễn Thị Thanh H, nhiều lần lấy tiền, tổng cộng 560 triệu đồng. Do không có tiền trả gốc và lãi nên bà H. buộc Nga phải chuyển nhượng miếng đất cầm cố để thanh toán.

Sáng 2/8/2019, bà Nga cùng bà H. đến Phòng công chứng Phước Nhân trên đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để ký hợp đồng chuyển nhượng.

Khi các công chứng viên kiểm tra thì phát hiện sổ đỏ đứng tên bà Nga là giả nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra, làm rõ động cơ của đối tượng.

Giả nhân viên tư vấn bất động sản để cướp tài sản của người mua nhà

Công an quận 2, TPHCM hiện đang tạm giữ Hồ Sĩ Nam Trung (SN 1985) và Hồ Nguyễn Trung (SN 1997), cùng ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy, Hồ Sĩ Nam Trung cùng em ruột là Hồ Nguyễn Trung sử dụng chứng minh nhân dân giả (tên Tuấn) thuê căn hộ cao cấp ở quận 2, TPHCM ở và hành nghề môi giới bất động sản.

Trong quá trình làm ăn, do khó khăn kinh tế nên Nam Trung nảy sinh ý định cướp tài sản. Bởi vậy, trong lúc làm ăn với một người phụ nữ tên Diễm (ngụ quận 2), Nam Trung hẹn chị này đến để tư vấn và tham quan căn hộ nằm trong khu dân cư phường An Phú quận 2.

Trong lúc chị này đang xem căn hộ thì Nam Trung và em trai khống chế rồi lấy điện thoại của nạn nhân, yêu cầu phải cung cấp thông tin tài khoản cá nhân.

Sau đó, Nam Trung dùng điện thoại và tài khoản của nạn nhân chuyển vào tài khoản của mình tổng cộng 3 lần giao dịch với tổng cộng 200 triệu đồng. Sau khi có tiền, Nam Trung và em ruột nhốt nạn nhân trong căn hộ và bỏ đi. Sau khi thoát được ra ngoài, nạn nhân đến trình báo công an địa phương.

Công an quận 2 tiến hành trích xuất camera an ninh trong khu vực và cử trinh sát nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng tại một siêu thị trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 sau 2 giờ truy xét.

Bắt vụ vận chuyển 2,7 tấn pháo lậu qua biên giới

Ngày 13/8, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng bắt giữ một vụ vận chuyển 2,7 tấn pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang trên đường đi qua khu vực xóm Nà Ma, xã Minh Long, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

Qua kiểm tra, phát hiện hai đối tượng Lê Văn Chung (sinh 1991, trú tại xã Yên Định, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Đại Dương (sinh 1990, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đang sử dụng xe ô tải vận chuyển 2,765 tấn pháo nổ các loại.

Hai đối tượng khai được một người thuê vận chuyển số pháo nổ về tỉnh Bắc Giang.

Bắt giữ 12 người phá rừng phòng hộ tại Đà Lạt

Ngày 13/8, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp Công an TP.Đà Lạt triệu tập kẻ chủ mưu vụ phá gần 1,8 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu (TK) 158a, P.5, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để làm rõ.

Trước đó, trưa 12/8, Ban Lâm nghiệp P.5 (Đà Lạt), Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên, phát hiện và bắt quả tang 11 người đang dùng cưa, dao rựa chặt hạ cây rừng tại lô C, khoảnh 4, TK158a. Qua đấu tranh, 11 người trên khai nhận đều ngụ thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), được Đào Văn Thanh (37 tuổi, ngụ xã Mê Linh) thuê cưa hạ cây và phát dọn cỏ tại vị trí trên với giá 10 triệu đồng.

Sau khi truy xét, Công an TP.Đà Lạt bắt giữ Thanh. Người này khai nhận được ông Nguyễn Trọng Kim (ngụ P.9, TP.Đà Lạt) nhờ thuê người “phát rẫy” tại vị trí trên.

Từ chiều đến 22 giờ ngày 12/8, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với Công an, Viện KSND TP.Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đến hiện trường đo đạc và kiểm đếm số cây bị chặt hạ.

Theo đó, diện tích đất rừng bị tác động là 1,793 ha, trong đó có 165 cây tạp, đường kính từ 0,6 - 35 cm, cao từ 3 - 5 m bị chặt hạ nằm ngổn ngang. Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 6 xe máy của 11 người trực tiếp cưa hạ và tác động rừng, 2 cưa máy, hơn 10 dao rựa.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ