Thứ sáu, 29/03/2024 18:55 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/9/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 14/09/2019 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 14/9/2019.

Nhiều giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận điểm thi

Một ngày sau khi khởi tố bổ sung hai tội này vào vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can với Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ Luật hình sự 2015.

Trước đó vào tháng 8/2018, ông Tuấn bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng với ông Tuấn, trong ngày 13/9 nhà chức trách khởi tố bị can với giáo viên Hồ Chúc (trường Trung học phổ thông Thanh Hà) về tội Đưa hối lộ, theo điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với 6 bị can gồm: Đào Ngọc Thuật (giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường Bi); Lê Thị Hồng (Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ); Nguyễn Đức Hoàng (thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Tân Hưng (cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình); Phùng Văn Thụ, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình); Quách Thanh Phúc (Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 19/5, huyện Kim Bôi).

Trong các bị can, Hồ Chúc và Đào Ngọc Thuật bị bắt. Những người còn lại được tại ngoại.

Khởi tố vụ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Công an quận Đống Đa khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ để điều tra việc đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy.

Quyết định khởi tố ký hôm nay. Phó trưởng Công an quận Đống Đa Nguyễn Đức Long cho biết 14 người quê Nam Định đã bị triệu tập tới cơ quan công an.

Nhà chức trách đánh giá việc đốt pháo sáng ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy vào tối 11/9 khiến một nữ cổ động viên và một cảnh sát cơ động bị thương đã vi phạm pháp luật hình sự.

Đại diện Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết đơn vị đã huy động 150 chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định. Cảnh sát cơ động chia thành nhiều tổ bảo vệ an ninh từ ngoài đường đến trong sân. Tuy nhiên cổ động viên rất đông, có nhiều thủ đoạn giấu pháo nên không thể rà soát hết.

Khi một tổ cảnh sát lên khán đài can thiệp hành vi đốt pháo sáng liền bị nhóm cổ động viên Nam Định vây quanh, gây áp lực khiến một chiến sĩ bị thương.

Sau sự cố, Ban kỷ luật VFF quyết định trong phần còn lại của mùa giải V-League 2019, CLB Hà Nội phải thi đấu trên sân nhà không khán giả và phải nộp phạt 85 triệu đồng. CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng và cổ động viên đội bóng này sẽ không được tới sân khách trong hai trận gặp Khánh Hoà ngày 21/9 và Sài Gòn vào 19/10.

500kg methamphetamine cất giấu trong các động cơ điện

Hải quan New Zealand đã bắt giữ một vận chuyển 469 kg methamphetamine, được cất giấu trong  60 động cơ điện với trị giá trên thị trường khoảng 150 triệu đô la Mỹ trong 1 container hàng hoá  từ Thái Lan đến cảng Auckland vào giữa tháng 8.

Trao đổi với hãng Thông tấn AP, Giám đốc Điều tra Hải quan New Zealand, ông Bruce Berry cho biết, một băng đảng ma túy đứng đằng sau lô hàng này. Hải quan New Zealand đã theo dõi 2 đối tượng người Canada trong vài tháng gần đây, 2 đối tượng này  đến New Zealand để nhận và bán ma túy.

Số lượng methphetamine bắt giữ trọng vụ việc này tương đương với lượng methamphetamine được tiêu thụ trong vòng 6 tháng tại New Zealand.

Hai đối tượng người Canada và một đối tượng người New Zealand đã bị bắt giữ và buộc tội về hành vi nhập lậu và tàng trữ methamphetamine.  Họ sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị kết án.

Sau khi thực hiện lệnh khám xét tại cảng Auckland các cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 1 khẩu súng và tiền mặt.

Ông Berry cho biết thêm hiện nay  các tổ chức tội phạm quốc tế đang tàng trữ khối lượng lớn ma túy và đang tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới. New Zealand là một trong số thị trường hấp dẫn cho việc tiêu thụ ma túy bởi giá bán ma túy trên thị trường New Zealand cao hơn các thị trường khác trên thế giới. 

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị truy tố đến 20 năm tù

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, giao VKSND TP.HCM chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường), Trương Văn Út (Phó phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM), Lê Văn Thanh (Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

5 bị can cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí do những sai phạm trong việc giao đất ở số 15 Thi Sách (quận 1, TP.HCM) cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm").

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tín được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai môi trường giai đoạn 2011-2016. Nhận thức rõ khu đất ở số 15 Thi Sách là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, việc tham mưu, sắp xếp thuộc Ban chỉ đạo 09 thuộc Sở Tài chính.

Tuy nhiên, ông Tín vẫn giao 2.300 m2 khu đất này cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ "Nhôm" thuê trong 50 năm để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ.

Cáo trạng xác định nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc UBND TP.HCM đã tham mưu cho bị can Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định.

Với sai phạm này, ông Tín tạo điều kiện cho công ty của Vũ "Nhôm" chiếm hơn 6,7 tỷ đồng được hỗ trợ sai quy định pháp luật và 802 tỷ đồng giá trị sử dụng đất (tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 17/9/2018).

Sau khi vào tay của Vũ "Nhôm", tháng 9/2015, khu đất được khởi công xây dựng cao ốc phức hợp 18 tầng Madison tại góc đường Thi Sách - Cao Bá Quát, bán và cho thuê cho 114 khách hàng trong và ngoài nước thu hơn 1.033 tỷ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới