Thứ sáu, 19/04/2024 05:31 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/10/2019

MTĐT -  Thứ năm, 17/10/2019 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 17/10/2019.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chuyên lấn chiếm đất trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải để điều tra. Bùi Đặng Hải đã có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố C7, phường Cát Bi, quận Hải An,
Ngày 16/10, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải (tức Hải “vố”) sinh năm 1981, trú tại số 6B81, tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự; Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154, Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 15/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải để điều tra. Bùi Đặng Hải đã có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố C7, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất nhưng tiếp tục vi phạm. Công an Hải Phòng cho biết, từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, Ủy ban nhân dân phường Cát Bi, quận Hải An đã xử phạt hành chính nhiều lần đối với Bùi Đặng Hải về các hành vi xây dựng công trình trái phép, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng Bùi Đặng Hải chống đối, không chấp hành.

Hiện Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An tập trung điều tra và mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, nhiều lô đất dọc tuyến đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp với tuyến đại lộ Đông Tây thuộc Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không Không quân) quản lý đã được giao cho cán bộ, công nhân viên quốc phòng để xây dựng nhà. Đến nay, một số hộ chưa xây dựng nhưng đã làm lán tạm, quây tôn để quản lý. Song thời gian gần đây, một số đối tượng đã đến tự tháo dỡ tôn và tổ chức quây lại tôn với mục đích lấn chiếm đất trái phép. Các đối tượng này nói cũng có giấy tờ về lô đất này nhưng không xuất trình.

Khi cơ quan chức năng phường, Sư đoàn 371 xuống xem xét, giải quyết, xác định các đối tượng không có căn cứ pháp lý, các đối tượng chuyển sang yêu cầu chủ sở hữu đất phải bồi hoàn tiền vì đã đầu tư vật liệu đến làm. Nếu không thống nhất phương án, các đối tượng này sẽ có hành vi lén lút phá dỡ công trình, đe dọa những người liên quan và chỉ bỏ đi khi có lực lượng Công an phường xuống tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Tình trạng này đã kéo dài khoảng 4 tháng nay gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trong khu vực.

Chiều 3/10, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng an ninh bất ổn, lấn chiếm đất tại khu vực đất quốc phòng thuộc Sư đoàn 371 quản lý.

Bình Phước: Buộc khai quật hàng trăm tấn rác thải đưa đi tiêu hủy

Liên quan đến vụ xe container bị bắt quả tang khi đang chở hàng chục tấn chất thải rắn nguy hại đổ vào bãi đá gần khu dân cư ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, sau hai ngày buộc khắc phục hậu quả, đến tối 16/10, chủ phương tiện cùng với lái xe Nguyễn Công Luận đã dùng máy xúc, xe ben, múc hàng trăm tấn rác thải đã được chôn lấp trong bãi đá trước đó mang đi tiêu hủy.

Trước sự chứng kiến của người dân và cơ quan chức năng, trong 2 ngày 15 và 16/10, chủ phương tiện đã huy động máy xúc và xe ben loại hơn 20 tấn vào khu vực bãi đá gần khu dân cư, nơi chôn lấp rác thải, múc được 20 xe mang đi tiêu hủy tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty cổ phần môi trường Bình Phước (thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Trong ngày 15/10, chủ phương tiện đã múc được 9 xe loại 20 tấn mang đi tiêu hủy. Trong ngày 16/10, thêm 11 chuyến xe rác thải được múc từ bãi chôn ở mỏ đá mang đi tiêu hủy. Như vậy, theo ước tính, tổng số lượng rác thải được đào lên từ bãi đá khoảng 200 tấn (chưa tính hàng chục tấn rác thải rắn đang nằm trên container bị bắt quả tang).

Khai quật rác thải chôn ở bãi đá mang đi tiêu hủy. 

Tại hiện trường, sau khi khắc phục xong, người dân địa phương đề nghị cơ quan chức năng làm rõ người đưa chất thải này về chôn ở bãi đá gần khu dân cư, người trực tiếp chịu trách nhiệm đứng ra khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng cần điều tra rõ ngoài chủ lái xe container, còn có trách nhiệm của chủ lái xe máy xúc, người trực tiếp múc hố để xe đổ rác thải xuống, cần công khai kết quả xét nghiệm mẫu nghiệm chất thải.

Như tin đã đưa, trưa 14/10, người dân ở thôn 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú phát hiện tài xế Nguyễn Công Luận (ngụ thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe container chạy vào mỏ đá Đồng Tâm, nghi ngờ đổ trộm chất thải nên tiến hành đuổi theo xe container vào mỏ đá và bắt quả tang tài xế này đang chở hơn 24 tấn rác thải nguy hại vào đổ trong một mỏ đá gần khu dân cư.

Điều đáng nói là sau khi bắt quả tang xe container chở rác thải, người dân kiểm tra, phát hiện nhiều bãi chôn lấp, với hàng trăm tấn rác thải đã được chôn lấp trước đó ngay tại bãi đá này.

Biệt danh “lạ” của nghi phạm lấy trộm 5 tỷ đồng của ca sĩ Nhật Kim Anh

Công an TP.HCM vừa cho biết đã bắt được nghi phạm đột nhập biệt thự của chị Đỗ Thị Kim Huê (sinh năm 1985, tức ca sĩ Nhật Kim Anh) vào ngày 14/7.

Nghi phạm này có biệt danh là Sơn “xà beng”, bị Công an bắt giữ tại một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh vào ngày 14/10. Bước đầu, đối tượng khai nhận một mình thực hiện vụ trộm. Tuy nhiên, Công an cũng đang tạm giữ 1 đồng phạm khác của Sơn “xà beng”.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành mời những người thu mua kim cương, vàng từ nghi phạm này để phục vụ công tác điều tra cũng như thu hồi tài sản.

Trước đó, ngày 14/7, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về TP.HCM, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Trở về đến nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì thấy toàn bộ số tài sản trong két sắt đã bị mất.

Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị mất gồm nhiều vàng, nhẫn, kim cương, trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Hàng tỉ đồng 'vô chủ' trong vụ gian lận điểm Sơn La

Chiều 16/10, phiên xét xử tám bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn một loạt các nhân chứng được triệu tập tới tòa, trong đó có phụ huynh thí sinh nâng điểm và đối tượng trung gian.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu cán bộ Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) khai đã nhận 1,040 tỉ đồng để nâng điểm cho bốn thí sinh. Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng Chính trị - tư tưởng) nhận 440 triệu đồng để nâng điểm cho một thí sinh. Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) nhận 1,3 tỉ đồng để nâng điểm cho ba thí sinh. Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) nhận 500 triệu đồng để nâng điểm cho bốn thí sinh.

Tại tòa, trong khi các bị cáo đều thừa nhận được cám ơn bằng số tiền như đã nêu thì những người được cho là đưa tiền lại một mực phủ nhận.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

Điển hình, ông Trần Văn Điện (cán bộ thư viện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) chỉ thừa nhận nhờ bị cáo Nga “xem giúp điểm” cho bốn thí sinh vì các phụ huynh rất sốt ruột, muốn biết trước kết quả để điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Khi nhờ, ông không đề cập gì đến vật chất.

Đối chất ngay sau đó, bà Nga khẳng định ông Điện nhờ mình giúp các thí sinh đạt được số điểm như mong muốn chứ không chỉ là “xem điểm giúp”. Sau khi có kết quả thi, ông Điện đưa 1,040 tỉ đồng để cám ơn. Thậm chí, bị cáo này còn khai rành mạch tiền được để trong chiếc túi, có mệnh giá chủ yếu là 500.000 đồng… Tuy nhiên, ông Điện vẫn cho rằng lời khai này không đúng.

Hay như bà Nguyễn Thị Xuyên (giáo viên Trường THCS Mường Bằng 1) có con trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội nhưng đã bị trả về sau khi chấm thẩm định. Bà Xuyên cương quyết rằng không nhờ Thủy tác động đến điểm (trong kết luận điều tra, bà Xuyên từng khai có nhờ nâng điểm cho con), cũng không hề đưa hay nhận 200 triệu đồng như lời khai của bị cáo Thủy.

Tương tự, bà Hoàng Thị Thành (chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai) một mực khai chỉ nhờ bị cáo Sọn “xem giúp điểm” cho con trai. Ngược lại, bà Sọn nói bà Thành khai chưa đầy đủ. Thực tế, bà Thành nhờ xem điểm và nếu có điều kiện thì giúp nâng điểm luôn. Từ việc nâng điểm, bị cáo được cám ơn 440 triệu đồng. Số tiền này do bà Thành chủ động đưa. Dù vậy, bà Thành phủ nhận lời khai của bà Sọn.

Trong suốt buổi chiều cùng ngày, bà Lò Thị Trường (trú tại phường Chiềng An, TP Sơn La) là phụ huynh duy nhất thừa nhận có đưa tiền cám ơn cho một bị cáo trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, bà Trường nhờ Lò Văn Huynh “xem giúp điểm” cho con trai, kết quả con bà được nâng 11,3 điểm để đậu Học viện An ninh nhân dân. Ban đầu, bà không hứa hẹn gì với bị cáo về chuyện tiền bạc, phải đến sau khi công bố điểm thi thì mới cám ơn bằng 300 triệu đồng. Đến hai ngày sau, ông Huynh trả lại số tiền này.

Tuy nhiên, khi bị truy hỏi nhờ ông Huynh “nâng điểm” hay “xem điểm”, bà Trường im lặng một hồi và không trả lời.

Việc các phụ huynh hoặc người trung gian nhất quyết phủ nhận mình không đưa tiền khiến dư luận đặt ra một câu hỏi lớn: Vậy số tiền mà các bị cáo nộp cho cơ quan công an ở đâu ra, chẳng lẽ những người này “ngớ ngẩn” đến mức bỏ tiền túi?

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.