Thứ sáu, 29/03/2024 15:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/10/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 18/10/2019 09:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 18/10/2019.

Vụ gian lận thi Sơn La: Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ án

Sáng nay 18/10, phiên xét xử vụ án gian lận điểm tại Sơn La bước sang ngày làm việc thứ tư.

Sau phần xét hỏi của HĐXX đối với các bị cáo về hành vi mở, đóng cửa niêm phong phòng thi trắc nghiệm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã đề nghị HĐXX ra quyết định trả lại hồ sơ vụ án để điều tra tiếp.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La nêu quan điểm, trong quá trình diễn biến tại phiên tòa, phần xét hỏi có phát sinh một số tình tiết mới, có dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ. Tình tiết này tại phiên tòa không giải quyết được, nên đề nghị HĐXX áp dụng điểm C, khoản 6, điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự.ra quyết định trả lại hồ sơ vụ án để điều tra tiếp,

Trước quan điểm của VKS, HĐXX đã hỏi ý kiến của các Luật sư tham gia bào chữa, các luật sư đều đồng quan điểm đồng ý với Viện kiểm sát vì việc này hoàn toàn phù hợp với diễn biến tại phiên tòa.

8/8 bị cáo trả lời trước Tòa: không có ý kiến về việc này.

Bình Phước: Tạm giữ 3 tàu khai thác cát trái phép

Ngày 17/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt quả tang 3 chiếc tàu khai thác trái phép cát sỏi trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Theo đó, chủ của lần lượt 3 tàu cát là Võ Minh Luân (27 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng), Phạm Văn Phú (46 tuổi, cùng nơi cư trú) và Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Các tàu đều khai thác cát sỏi xây dựng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ tàu chấm dứt việc khai thác khoáng sản khi chưa được cấp giấy phép, đồng thời tạm giữ 3 tàu khai thác và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa của 3 tàu để điều tra.

Tại tỉnh Bình Phước cát được tập kết trên địa bàn 2 xã Thống Nhất và Đăng Hà (huyện Bù Đăng) khoảng 70.000m³ và đến tháng 8-2019, cơ quan chức năng đã xử lý 14 vụ gồm 14 đối tượng, tạm giữ 14 tàu khai thác; xử phạt vi phạm hành chính hơn 85 triệu đồng, tịch thu 200m³ cát.

Đồng Nai: 52 doanh nghiệp nợ trên 312 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế Đồng Nai vừa công khai thông tin 52 doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng trên 312 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, có 42 DN ngoài quốc doanh nợ trên 219,2 tỷ đồng; 10 DN thuộc khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài nợ gần 95 tỷ đồng.

Cục Thuế Đồng Nai đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài khoản ngân hàng của các DN nêu trên để thu hồi tiền thuế nợ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu được do nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Cục Thuế Đồng Nai cho biết, đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý người nộp thuế, hạn chế tình trạng trốn thuế, gian lận thuế. Bên cạnh đó, đơn vị  này còn tăng cường phối hợp với cơ quan công an trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, thực hiện xử lý nghiêm các DN bỏ địa chỉ kinh doanh, cố ý chiếm đoạt tiền thuế...

Bắt vụ vận chuyển 42 bánh heroin từ Việt Nam ra nước ngoài

Công an TP Cao Bằng phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy lớn qua địa bàn ra nước ngoài.

Theo đó, lúc 16h ngày 14/10, tại địa phận xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, 2 đơn vị trên đã bắt quả tang Mạc Chiều Hải (trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Vừ A Công (trú tại tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép 42 bánh heroin có trọng lượng 13,6 kg.

Tại cơ quan công an, Mạc Chiều Hải và Vừ A Công khai nhận đang vận chuyển ma tuý từ Hà Nội về tỉnh Cao Bằng để mang qua biên giới tiêu thụ. Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 2 người liên quan là: Vàng A Sai và Mã Văn Thời.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.