Thứ năm, 18/04/2024 18:19 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/9/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 01/09/2018 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất 24h ngày 1/92018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/9/2018.

Hàng chục con bạc sát phạt sau quán cà phê ở Quảng Nam

Sáng ngày 1/9, trao đổi với PLO, thiếu tá Lương Quốc Nghĩa (Đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người, Phòng CSHS Công an Quảng Nam) xác nhận, đã triệt quá thành công tụ điểm đánh bạc nêu trên và thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

Theo đó, lúc 15h 30/8, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khống chế các đối tượng bảo vệ, cảnh giới, đột kích vào khu nhà phía sau quán cà phê Cường Cúc (thuộc thôn Phú Dương, xã Quế Thuận, Quế Sơn) do Bùi Thị Cúc (sinh năm 1980) làm chủ.

Tại hiên trường, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt quả tang 42 người tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và tạm thu giữ hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ô tô, 70 ĐTDĐ, cùng một số tang vật liên quan.

Qua điều tra, các con bạc khai nhận, đầu tháng 8-2018, Bùi Thị Cúc rủ Nguyễn Vũ Hải (SN 1978, trú Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) cùng đứng ra tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Hải là người trông coi sòng bạc, Cúc là người thu tiền xâu, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện đánh bạc. Cả hai đã thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ.

“Siêu lừa” ôm tiền bỏ trốn, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Ngày 31/8,TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Lừa người đến nhà chơi rồi đòi tiền chuộc

Ngày 1/9, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Văn Minh (SN 2000, trú xóm Nà Cháo, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) để điều tra hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, Minh làm quen với Lý Kim Toàn là công dân Trung Quốc, sau đó ý định lừa Toàn sang Việt Nam, đến nhà của Minh chơi để tìm vợ cho Toàn.

Ngày 14/4/2018, khi Toàn đến nhà mình thì đối tượng Minh dùng dao đe dọa đồng thời điện thoại cho gia đình nạn nhân đòi 50.000 nhân dân tệ để chuộc Toàn về. Sau nhiều lần gọi điện đe dọa và khống chế, Minh nhất trí cho gia đình Toàn đưa 35.000 nhân dân tệ (tương đương trên 125 triệu đồng) thì Minh mới thả người.

Trong lúc Minh đang thực hiện hành vi thì có người dân trong vùng phát hiện liền báo cho công an. Nhận được tin, ngay lập tức lực lượng chức năng địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc đồng thời giải cứu Lý Kim Toàn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.