Thứ sáu, 19/04/2024 08:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 19/8/2019

MTĐT -  Thứ hai, 19/08/2019 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 19/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 19/8/2019.

Quảng Nam: Phát hiện vụ phá rừng ở Bắc Trà My với hơn 25m3 gỗ

Chiều 16/8, tại cuộc họp báo thường kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tin vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My.

Theo báo cáo của Chi Cục Kiểm lâm Quảng Nam, vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra tại Khoảnh 5 Tiểu khu 781, thôn 1, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My.
Theo đó, khối lượng lâm sản phát hiện tại hiện trường gồm 18 cây gỗ xoan đào (nhóm 6), bị chặt hạ bằng cưa, trong đó có 3 cây đã khai thác cũ, 1 cây bị trốc gốc và 14 cây khai thác mới.

Số lượng, khối lượng lâm sản thiệt hại còn tại hiện trường gồm gỗ tròn 38 lóng, khối lượng 21,795 m3; gỗ xẻ 17 (thanh, tấm), khối lượng 3,232 m3.

Hiện trường vụ phá rừng vừa được phát hiện tại thôn 1, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đối chiếu với Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 thì khu vực khai thác gỗ trái phép nói trên thuộc chức năng sản xuất do UBND xã Trà Kót quản lý và đã giao khoán bảo vệ rừng vào năm 2017 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ cho nhóm hộ bà Nguyễn Thị Hoa, thôn 1 xã Trà Kót quản lý, bảo vệ.

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vụ vi phạm, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My theo đúng quy định của pháp luật; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc này; báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương (huyện, xã) trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời chấn chỉnh, không để tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép tiếp tục xảy ra trên địa bàn như thời gian vừa qua.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng của huyện Bắc Trà My trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, sớm tìm ra đối tượng các vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn thời gian qua để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 17/8, quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Công Lý đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Cũng vào chiều tối 17/8, tại trụ sở công ty Công Lý, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, lực lượng công an đến nhà và văn phòng làm việc của ông Tô Công Lý. Quá trình làm việc đến 3 giờ sáng 18/8 mới kết thúc.

Quá trình khám xét trụ sở công ty Công Lý hoàn tất vào khoảng 3 giờ sáng 18/8. Ảnh: TTXVN phát

Việc khám xét nói trên được thực hiện do ông Tô Công Lý có liên quan đến nhiều hạng mục của dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau.

Công ty Công Lý là chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, nhà máy được xây dựng theo chính sách ưu đãi: Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Trong đó, 40% từ ngân sách Trung ương (khoảng 120 tỉ đồng), ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%. 50% vốn còn lại là của nhà đầu tư.

Thời gian gần đây, công ty Công Lý từng báo cáo với UBND tỉnh Cà Mau trong thời gian bảy năm hoạt động, nhà máy rác thu gom, lượm lặt được 300 xác thai nhi. Khi phát hiện, công ty mua đồ tẩn liệm, chôn cất nên tốn tiền và tốn đất. Do đó, công ty đề nghị UBND tỉnh cấp thêm đất, hỗ trợ tiền.

Công ty Công Lý là một công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ngoài Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, công ty này còn đầu tư nhiều dự án điện gió lớn tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau.

Thanh niên trộm 70 thanh giằng tại 4 trụ điện cao thế

Ngày 17/8, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Tuấn Vũ (28 tuổi, ngụ tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 7, nhân viên điện lực Quảng Trị kiểm tra định kỳ hệ thống đường dây và trụ điện cao thế đã phát hiện kẻ gian tháo trộm 70 thanh giằng tại 4 trụ điện cao thế ở các cột số từ 229 đến 232, tuyến đường dây 110 kV đoạn qua thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Một trụ điện cao thế bị mất hàng chục thanh giằng, nhân viên Điện lực Quảng Trị phải gia cố để tránh nguy cơ đổ gây nguy hiểm - Ảnh Tuổi Trẻ

Những thanh giằng này bằng thép, dài 2-2,9 m, tổng trị giá tài sản bị mất trộm trên 26,3 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hướng Hóa xác định Vũ là nghi phạm gây ra vụ trộm.

Theo đó, lợi dụng khu vực vắng người qua lại, Lê Tuấn Vũ đã thực hiện hành vi tháo trộm 70 thanh giằng tại 4 trụ điện cao thế trên rồi mang về bán lấy tiền tiêu xài. Trong 4 trụ điện bị tháo trộm, nặng nhất là trụ số 230 bị Vũ tháo 34 thanh giằng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Được biết tuyến đường dây 110kV là nơi tiếp nhận điện từ các dự án điện gió, thủy điện trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Tuyến này cung cấp điện cho khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Trị và một số vùng lân cận của nước bạn Lào.

Việc mất các cấu kiện cột ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của đường dây tải điện 110kV.

Kỷ luật phó chánh thanh tra chửi cấp dưới vì xin bỏ qua lỗi không được

Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang nạt nộ cấp dưới để xin xe vi phạm nên bị khiếu nại, dẫn đến bị kỷ luật.

Ngày 18/8, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.

Ông Nhượng bị kỷ luật vì gọi điện thoại nạt nộ cán bộ thanh tra giao thông huyện để xin bỏ qua lỗi vi phạm của một nhà xe.

Sau đó, các cán bộ gửi đơn lên Sở phản ánh nên ông Nhượng bị xử lý kỷ luật.
Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, sắp tới sẽ đưa ông Nhượng ra khỏi ngành thanh tra.

"Về mặt chính quyền, chúng tôi cũng sẽ có mức xử lý tương xứng. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang xin ý kiến Sở Nội Vụ. Sắp tới sẽ cho anh Nhượng ra khỏi ngành Thanh tra”, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang thông tin thêm.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 19/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.