Thứ sáu, 19/04/2024 15:22 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/5/2019

MTĐT -  Thứ hai, 20/05/2019 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 20/5/2019.

Đề xuất tăng hình phạt với thao túng giá chứng khoán

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33 ngày 16/4/2019 và Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ngày 8/4/2019, Chính phủ đã hoàn thiện dự án Luật Chứng khoán sửa đổi và có Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 9/5/2019 trình Quốc hội về dự án luật.

Thay vì các dự thảo trước chỉ quy định phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, điểm mới của dự thảo luật này là đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính minh bạch, an toàn của thị trường như thao túng thị trường, giao dịch nội bộ..., thì mức phạt tiền tối đa là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân; đối với các hành vi vi phạm khác quy định mức phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.

Trong chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào sáng nay (ngày 20/5), Luật Chứng khoán sửa đổi là 1 trong 9 luật trình Quốc hội cho ý kiến. Theo kế hoạch, dự án luật sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội diễn ra vào cuối năm nay.

Tiêu hủy số lượng lớn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Tháp vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính các loại thuộc diện phải tiêu hủy là hàng hóa nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng.

Cụ thể, hàng hóa tiêu hủy bao gồm 10.835 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm, 247 hộp thực phẩm chức năng, 2.820 vỉ thuốc tân dược, 4.892 hộp thuốc đông dược, 229 máy tính giả, 467 món phụ tùng xe máy giả, 91 bịch bột ngọt giả, 434 mũ bảo hiểm, 8.419 bộ bài lá, 120 chai rượu ngoại, 242 chai phân bón lá, 118 bao phân bón quá bạn, 58 bao thức ăn chăn nuôi,1.700 gói thuốc kích thích cây trồng và một số loại hàng hóa khác... trị giá tang vật tiêu hủy trên 650 triệu đồng.

Công tác tiêu hủy công khai, thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, đồng thời thông tin sâu rộng để cảnh báo người tiêu dùng trên địa bàn.

Trước đó, Cục QLTT Ninh Bình cũng đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính bị phát hiện và thu giữ trong năm 2018 và đầu năm 2019.

Bắt 12 tấn gỗ quý có giá hàng chục tỷ nhập về cảng Hải Phòng

Ngày 19/5, thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ quý có xuất xứ Ấn Độ trị giá hàng chục tỉ đồng.

Theo đó, ngày 30/3, lực lượng Hải quan đã thực hiện quyết định khám lô hàng vận chuyển trên tàu Wan Hai 171 cập cảng Tân Vũ. Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Hoa Binh International Express Co. Ltd Address có địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Kết quả phát hiện hàng hóa gồm 0,0395 m3 gỗ Đàn hương và 1,773 m3 gỗ Giáng hương Santa.

Tiếp đó, ngày 1/4/2019, Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện Quyết định số 38/QĐ-KPTVTĐV ngày 29/3/2019 khám lô hàng đóng trong container số WHLU2645397 thuộc vận đơn số ONEYMAAV07873700 vận chuyển trên tàu Max King cập cảng Tân Vũ, Hải Phòng ngày 28/3/2019.

Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Tancate Logistics Co., Ltd, No. Đáng chú ý, địa chỉ doanh nghiệp này cũng trùng với địa chỉ Công ty Hoa Binh International Express Co. Ltd Address. Kết quả khám và giám định cho thấy hàng hóa thực tế gồm 10,130 m­3 gỗ Giáng hương santa.

Tiền Giang: Công an triệt phá trường gà, bắt 9 con bạc cùng tang vật

Ngày 19/5, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) phối hợp với công an xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành) bất ngờ ập vào một trường gà, bắt giữ 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, ăn thua bằng tiền.

Trường gà nói trên nằm ở phần đất bên hông nhà ông N.V.B (ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông). Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phục kích, bắt quả tang. Khi công an ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 7 con gà đá, 1 cân đồng hồ loại 5 kg dùng để cân gà, 1 tấm kính dùng để nhử gà, 10 cặp cựa sắt, 35 cuộn băng keo dùng để quấn cựa (trong đó 15 cuộn đã qua sử dụng), 16 xe máy các loại, nhiều điện thoại di động và khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.

Trường gà này hoạt động khoảng 1 tuần nay thì bị công an triệt phá. Đường vào trường gà này quanh co rất khó tiếp cận và luôn có người cảnh giới từ xa. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn hết các đối tượng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.