Thứ bảy, 20/04/2024 04:07 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/10/2018

MTĐT -  Thứ ba, 23/10/2018 11:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 23/10/2018.

Bị phạt 60 triệu đồng vì kinh doanh gần 1.300 điếu xì gà nhập lậu

Theo báo Hải quan đưa tin, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH công nghệ Phùng Anh và tịch thu 1.262 điều xì gà nhập lậu.

Vụ việc được phát hiện dựa trên nguồn thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương).

Từ nguồn thông tin trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (nay là Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phối hợp kiểm tra và phát hiện vụ việc vi phạm nêu trên.

Ngày 29/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 36A, Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc Công ty TNHH công nghệ Phùng Anh.

Két quả kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện Công ty đang kinh doanh 1.262 điếu xì gà (tương đương 383,5 bao) gồm các loại Cohiba, Patagas, Romeo Y Julieta, Montecristo… do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, nhập lậu.

Bắt được đối tượng chở gỗ lậu lao xe vào lực lượng chức năng

Sáng 23/10, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết Công an huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) đã bắt được tài xế xe tải biển kiểm soát 29M-4515 chở trái phép 463 lóng gỗ nghiến, va quệt với xe của lực lượng chức năng rồi nhảy xuống vực, trốn vào rừng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 22/10 tại dốc Đá Đỏ, thuộc địa bàn bản Phiêng Bung, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.

Đối tượng được xác định là Hà Quang Khánh (sinh ngày 14/4/1971, nguyên quán xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, thị trấn Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Đối tượng Khánh bị bắt tại khu vực giáp ranh hai xã Mường Báng và Xá Nhè (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).

Trước đó, vào lúc 2h25 ngày 22/10, Hạt Kiểm lâm Tủa Chùa nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên có xe ôtô tải biển kiểm soát 29M-4515 đang bốc gỗ nghiến dạng thớt tại khu vực dốc Đá Đỏ, thuộc địa phận bản Phiêng Bua, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.

Đến 3h25, tại dốc Đá Đỏ, lực lượng chức năng phát hiện ôtô tải mang biển kiểm soát 29M-4515 di chuyển theo hướng Tủa Chùa-Tuần Giáo.

Tổ công tác liên ngành đã dùng còi, đèn pin và cờ ra tín hiệu cho đối tượng dừng xe, cách vị trí tổ công tác khoảng 30m.

Tuy nhiên, đối tượng đã điều khiển ôtô tải đánh võng và cố tình không dừng xe. Khi va quệt với xe công vụ biển kiểm soát 27A-000.10 của lực lượng kiểm lâm, tài xế xe tải mới dừng lại. Vụ va quệt đã khiến xe công vụ của lực lượng kiểm lâm bị móp cánh cửa, rất may không gây thiệt hại về người.

Tổ công tác sau đó đã đề nghị tài xế xe tải xuống xe và kiểm tra thùng xe. Tuy nhiên, khi Tổ công tác di chuyển về phía sau thùng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành và bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo khoảng 200m thì đối tượng nhảy xuống vực, chạy trốn vào trong rừng.

Qua kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có chở 463 lóng gỗ nghiến dạng thớt, khối lượng hơn 3m3, một xe máy biển kiểm soát 27A-004.55 nhãn hiệu Detech và một số đồ đạc khác.

Bình Dương: Bắt xe tải đổ trộm chất thải nguy hại giữa khu đông dân cư

Chiều 22/10, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang một xe tải đang đổ trộm chất thải nguy hại ra khu đông dân cư.

Khi bị bắt quả tang xe ô tô tải biển số 51C-229.67 do tài xế Phạm Văn Sáu (23 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển đang dừng tại cống thoát nước mưa trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn thuộc khu phố 8, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để xả chất thải.

Qua kiểm tra, bên trong thùng xe có một bồn chứa khoảng hơn 8 tấn chất thải dạng lỏng, màu vàng đục, trên xe có gắn máy bơm, hút và dây ống nhựa lớn. Chất thải bốc mùi hôi nồng nặc, rất khó chịu, điều đáng nói khu vực này có nhiều người dân sinh sống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí và nước.

Qua làm việc, tài xế Phạm Văn Sáu khai nhận, thuê xe tải trên với giá 8 triệu đồng/tháng và sử dụng xe đi hút chất thải từ các công ty trong khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Thới Hòa với giá 1,2 triệu đồng/chuyến sau đó điều khiển xe tới các cống thoát nước mưa để đổ chất thải.

Nam Định: Bắt 2 tàu khai thác cát trái phép

Vào hồi 5h45 sáng 22/10, Tổ tuần tra đồn biên phòng Quất Lâm, tỉnh Nam Định bắt quả tang 2 tàu khai thác cát đen trái phép tại khu vực cửa Hà Lạn huyện Giao Thủy.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi tàu có 5 máy hút cát với công suất lớn đang hoạt động chỉ hút trong khoảng 2 tiếng là đầy các khoang. 2 thuyền trưởng khai nhận khai thác cát để bán phục vụ cho san lấp xây dựng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...