Thứ năm, 18/04/2024 14:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/9/2019

MTĐT -  Thứ hai, 23/09/2019 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 23/9/2019.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn

Ngày 22/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một lượng hàng lậu số lượng lớn do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, khoảng 9h ngày 21/9 tại km 677+200 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Võ Ninh, H. Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện ô-tô tải mang BKS 51C - 603.82 kéo theo rơ-moóc mang BKS 51R - 115.29 do Nguyễn Duy Cường (trú xã Cẩm Lạc, H. Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe đang vận chuyển một lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc xuất xứ, đã qua sử dụng. Các mặt hàng gồm: 159 cục nóng điều hòa, 155 cục lạnh điều hòa các loại, 137 đồng hồ quả lắc hộp gỗ, 25 đồng hồ quả lắc bằng hợp kim mạ đồng, 1 tủ gỗ, 60 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên chất tinh thông đỏ sản xuất tại Hàn Quốc. Giá trị lô hàng ước tính hơn 500 triệu đồng.

Bắt nữ 9X mua gần 150 kg pháo về cho bạn bè, người thân đốt chơi Tết

Vào lúc 19h30 ngày 21/9, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 1343(2) + 150 thuộc Bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990 - trú tại Thôn Thán Sản, Na Lương, Trung Quốc) và đối tượng Trần Văn Tuân (sinh năm 1986 - trú tại Thôn 3, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) ngụy trang trên chiếc xe bò kéo tay vận chuyển gần 150 kg pháo do Trung Quốc sản xuất.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Hà khai nhận số pháo trên Hà mua ở chợ Thán Sản - Trung Quốc với giá 1.800 Nhân dân tệ, sau đó thuê đối tượng Tuân vận chuyển qua sông biên giới, rồi vận chuyển về Khoái Châu, Hưng Yên cho người thân, bạn bè đốt vào dịp Tết và bán kiếm lời. Khi đang vận chuyển đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hưng Yên: Phạt gần 700 triệu đồng 6 trường hợp khai thác cát trái phép

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã quyết định xử phạt hành chính đối với 6 trường hợp khai thác khoáng sản, khai thác cát không có giấy phép, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Trong 6 trường hợp trên có 4 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã khai thác từ 50 m3 trở lên, vi phạm điểm h, khoản 1, điều 44, Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Cụ thể gồm: ông Lê Sỹ Sơn và Lê Sỹ Sanh cùng ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu; ông Vũ Văn Hiệp xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội); mỗi trường hợp bị phạt 150 triệu đồng. Ông Lê Văn Dũng ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (Hải Dương) bị phạt 120 triệu đồng.

Ngoài ra, còn 2 trường hợp vi phạm khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức phạt từ 52 triệu đồng đến trên 62 triệu đồng và tịch thu thiết bị trực tiếp khai thác cát.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2019, các trường hợp trên bị công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ hàng chục tàu khai thác cát trái phép. Trong nhiều năm qua, tuyến sông Hồng qua địa bàn Hưng Yên và các tỉnh lân cận luôn là điểm nóng về hoạt động khai thác tài nguyên cát trái phép. Các tàu cát hoạt động ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều biện pháp mạnh, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời xây dựng phương án kiểm tra, bắt giữ, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, nhất là ở khu vực giáp ranh với các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, thành phố Hà Nội.

Lạng Sơn: Tạm giữ lô hàng quần áo nghi nhập lậu

Theo thông tin từ Cục QLTT Lạng Sơn, 3 ngày trước, tại Km 80, quốc lộ 1B (thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn), Đội QLTT số 6 (QLTT Lạng Sơn) phối hợp với Công an huyện Bắc Sơn kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-606.74 do ông Nguyễn văn Nam (ở xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy ông Nam cung cấp 2 tờ hóa đơn mua bán với các đối tác. Trong đó có 9 mặt hàng do Trung Quốc sản xuất gồm: Ba lô học sinh, áo len trẻ em, quần lót nữ, mũ nhung trẻ em, vải may mặc...

Đây là hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam và lái xe chưa xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Đội QLTT số 6 đã tiến hành tạm giữ, niêm phong phương tiện và toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Hot girl lừa đảo hơn 160 tỷ đồng ra đầu thú

Ngày 22/9,Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, HKTT tại phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) lừa đảo hơn 160 tỷ đồng qua hình thức huy động vốn để kinh doanh các loại vải, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) hiện đã ra quyết định tạm giữ Trương Thị Cao Thảo để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 17/9 Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm Trương Thị Cao Thảo. Theo đó, sau khi lừa đảo qua hình thức huy động vốn để buôn bán các loại vải trót lọt và chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo đã bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh.

Ngày 28/8/2019, Thảo và con gái ruột (SN 2014) và bạn của Thảo đã bỏ trốn bằng xe ô tô màu đỏ mang biển số 61A - 492.21.

Hiện đã có 12 người làm đơn tố giác Thảo, trong đó 3 người bị lừa nhiều nhất với số tiền là 30 tỷ, 40 tỷ và 80 tỷ đồng. Một số người cũng bị Trương Thị Cao Thảo lừa tiền ở các tỉnh khác cũng đã đến trình báo.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.