Thứ sáu, 19/04/2024 02:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/10/2018

MTĐT -  Thứ tư, 24/10/2018 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 24/10/2018.

Khởi tố vụ án vứt bỏ con mới sinh ở chung cư Linh Đàm, Hà Nội

Ngày 23/10, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án điều tra hành vi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015 trong vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, Hà Nội xuống đất.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, trước mắt do người mẹ còn mệt mỏi, vì tính nhân đạo nên cơ quan CSĐT chưa tính đến chuyện nặng nề, để người này bình phục sức khoẻ sau đó tiến hành lấy thêm lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Theo quy định của tội danh này bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, là tội ít nghiêm trọng nên chúng tôi sẽ để cho người mẹ bình phục sức khoẻ”, vị lãnh đạo trên cho hay.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Vi phạm xử lý nước thải sinh hoạt ở Hải Dương

Theo VTV đưa tin, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an vừa phát hiện hành vi xả nước thải sinh hoạt, chưa đảm bảo tiêu chuẩn của nhà máy xử lý nước thải Hải Dương.

Đây cũng là nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt duy nhất của thành phố Hải Dương. Trung bình mỗi ngày nhà máy này xả ra môi trường 7.000 m3 nước thải, nhưng hiện nước thải mới chỉ xử lý cơ học. Trong khi, chất thải phải được xử lý sinh học, khử trùng trước khi xả ra môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra sáng 22/10, nước thải ở đây có màu đen đục. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, nước thải của nhà máy có nhiều chỉ số BOD, Colifom vượt gấp 2 lần tiêu chuẩn Việt Nam cho phép. Đại diện nhà máy này khẳng định, nhà máy đã làm đúng hợp đồng với UBND tỉnh Hải Dương khi chỉ biết vận hành cơ học, sục khí và và lắng lọc trước khi xả ra môi trường.

Hà Tĩnh: "Phù phép" 150kg mỹ phẩm siêu rẻ thành "hàng hiệu"

Thông tin từ đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn đang dán mác hàng hiệu cho 150kg mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc để bán ra thị trường.

Cụ thể, kiểm tra tại cửa hàng Đức Huệ (số 73A đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) phát hiện gần 300 nhãn mác, 150 kg mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: Kem lột mụn, tắm trắng, dưỡng da, nước hoa… đang chờ đóng hộp và dán nhãn.

Ngay sau đó, chủ cửa hàng là Lê Thị Huệ khai nhận, toàn bộ số hàng trên là hàng giả, kém chất lượng được Huệ mua với giá siêu rẻ rồi về đóng hộp, dán mác các thương hiệu nổi tiếng để bán cho khách hàng trên địa bàn và sinh viên Lào.

Ngang nhiên hút cát lậu giữa ban ngày

Ngày 23/10, Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đã bàn giao phương tiện và tang vật vụ hút cát lậu giữa ban ngày cho Đội cảnh sát môi trường (Công an H. Gio Linh).

Trước đó, 11h trưa 22/10, trên sông Hiếu đoạn qua thôn Mai Xá (xã Gio Mai, H. Gio Linh), CSGT đường thủy phát hiện và bắt giữ phương tiện đường thủy QT-0490 có hành vi khai thác cát sạn trái phép. Chủ phương tiện là Trương Hữu Yên (40 tuổi, trú xã Gio Mai), khi bị bắt trên tàu có 16 m3 cát.

Lực lượng chức năng cho hay, vụ hút cát ngay giữa ban ngày cho thấy "cát tặc" quá lộng hành và coi thường pháp luật.

Phạt 2 hành khách mang theo 200 triệu đồng khi xuất cảnh

Ngày 23/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Huy và vợ là bà Vũ Mộng Trinh (đã đổi tên, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi mang theo tiền (Việt Nam đồng) vượt mức khi xuất cảnh. Hai hành khách này không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép mang tiền của ngân hàng.

Trước đó, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, cơ quan chức năng đã phát hiện hai vợ chồng ông Huy có dấu hiệu nghi vấn nên mời vào phòng kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 200 triệu đồng để trong hành lý xách tay của bà Trinh.

Cơ quan hải quan đã tạm giữ số tiền vượt mức quy định là 170 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 15 triệu đồng. Số tiền đã tạm giữ sẽ được trả lại sau khi hành khách chấp hành xong quyết định xử phạt.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo người dân khi xuất cảnh chỉ được phép mang theo 15 triệu đồng; 5.000 USD (116,5 triệu đồng) hoặc ngoại tệ khác tương đương.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.