Thứ sáu, 19/04/2024 06:52 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/11/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 24/11/2018 09:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 24/11/2018.

Kiểm tra bãi đất phát hiện lượng lớn chất thải công nghiệp chôn lấp trái phép

Tại một bãi đất đang san lấp rộng hàng nghìn m2 ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn chất thải công nghiệp chôn lấp trái phép.

Đoàn kiểm tra gồm Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và huyện Bình Chánh đã tiến hành khảo sát khu đất ở ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và phát hiện một lượng lớn rác thải công nghiệp được chôn lấp, đồng thời nghi vấn do một công ty vận chuyển rác thải công nghiệp thực hiện

Khu đất rộng khoảng 8.000m2 được bao quanh bởi các kênh, rạch, ao, hồ. Phía trên lớp đất có nhiều tạp chất, rác khác nhau. Lực lượng chức năng đào sâu 1 - 2m đất thì chạm tới phần đất đen ở phía dưới với nhiều rác thải lẫn lộn, trong đó có nhiều loại rác khó phân hủy như: cao su, hộp nhựa, túi nhựa và bốc mùi nồng nặc. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vị trí trên địa bàn ấp 2 và ấp 3, xã Phong Phú có tình trạng chôn lấp rác tương tự.

Đoàn đã kiểm tra, lấy mẫu rác và đo đạc tại khu đất, phân tích xem loại rác này chính xác gồm các vật liệu, chất thải nào, đồng thời sẽ làm việc với các bên liên quan để xử lý.

Bắt giữ nam hành khách mang theo 3 khẩu súng từ Pháp về Việt Nam

Ngày 23/11, ở sân bay Tân Sơn Nhất, một nam hành khách đã bị cơ quan hải quan bắt giữ khi đang chuẩn bị lên chuyến bay đi Hà Nội với cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí.

Nam hành khách 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Trước đó, đối tượng này đã cất giấu 3 khẩu súng ngắn và 4 hộp tiếp đạn trong hành lý cá nhân mang theo trên chuyến bay VN10 từ Paris (Pháp) về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, nhận thấy sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng hải quan, đối tượng đã bỏ lại hành lý nhằm trốn thoát về Hà Nội.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Nhân viên hàng không bị hành hung tại sân bay

Ngày 24/11, thông tin từ cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, nhóm thanh niên gồm 3 người đã hành hung một nữ nhân viên hàng không ngay gần quầy làm thủ tục.

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt một đoạn clip dài 2 phút 2 giây ghi lại cảnh nhóm người trong đó 1 người đã tát vào mặt một nữ nhân viên hàng không mặc bộ đồ đỏ, sau đó đạp vào người khiến nữ nhân viên này ngã xuống đất.

Khi thấy đồng nghiệp của nữ nhân viên quay video thì một người khác trong nhóm chỉ tay quát tháo, kèm những lời nói tục tĩu. Tiếp đến, một người khác lao vào chỗ An ninh cảng hàng không Thọ Xuân hành hung.

Thấy ồn ào, lực lượng An ninh cảng nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân khống chế 3 đối tượng, lập biên bản và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý.

Bắt 3 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 23/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khuất Thị Phương (26 tuổi), Nông Thị Tuyết (26 tuổi) và Hoàng Thị Thảo (27 tuổi) cùng trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc  Bình, tỉnh Lạng Sơn về tội Mua bán người.

Điều tra ban đầu cho biết, sau hơn chục năm bị lừa bán sang Trung Quốc, được Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu trở về, ngày 22/11/2018, chị Lâm Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã đến cơ quan công an để trình báo về việc bị một nhóm đối tượng lừa bán sang Trung Quốc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định, năm 2007, Khuất Thị Phương và Nông Thị Tuyết thường xuyên sang Trung Quốc để ăn chơi. Do thiếu tiền tiêu xài, Phương có đề nghị Tuyết lừa phụ nữ để bán sang Trung Quốc lấy tiền. Sau đó Tuyết lừa 2 người bạn gái để Phương bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Cũng với thủ đoạn trên, Khuất Thị Phương đã thêm rủ Hoàng Thị Thảo để lừa đưa chị Lâm Thị Thanh Tâm và Hoàng Thị Hoài (cùng SN 1993, trú tại thị trấn Lộc Bình) bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.

Mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, 2 mẹ con bị tạm giữ

Sáng 24/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ Nguyễn Văn Biên (22 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (55 tuổi, cùng ngụ tổ 70, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi mua bán thuốc lá lậu.

Trước đó, sáng 23/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Liên Chiểu phát hiện Biên điều khiển xe máy BS 43C1 - 458.64 chở theo một bao hàng vào nhà kho trên đường Hòa Nam 1 (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) nên bám theo.

Qua kiểm tra, Công an Q.Liên Chiểu phát hiện thêm trong nhà kho có tổng cộng 9 bao tải màu xanh và một số 1 túi ni long, tổng cộng bên trong có 6.500 gói thuốc lá ngoại nhập.

Biên khai nhận chỉ chở hàng cho mẹ là Nguyễn Thị Hường. Tuy nhiên, cả hai đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ về nguồn gốc lô hàng.

Qua làm việc, bà Hường khai nhận mua số thuốc lá trên trong 10 ngày qua từ nhiều đầu nậu tại Gia Lai, gửi theo xe khách về Đà Nẵng và giao con trai chở đi bỏ sỉ cho các đại lý thuốc lá tại Đà Nẵng.

Hiện cả hai mẹ con đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can vi phạm quy định về quản lý đất đai

Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cụ thể: Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân đã sử dụng đất quốc phòng ở địa chỉ số 7-9 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, mục đích là để góp vốn liên doanh với Công ty TNHH Yên Khánh. Việc làm này là sai quy định.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam: Đại tá Trần Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân; Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh - Hải Thành. Đối với Đại tá Bùi Văn Nga, nguyên Giám đốc Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân, Cơ quan Điều tra hình sự áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang điều trị ung thư.

Cơ quan Điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc, thu giữ tài liệu, xác minh tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài sản của các đối tượng để phục vụ điều tra, xét xử.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, ban hành cáo trạng truy tố, đưa ra xét xử công minh, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.