Thứ sáu, 29/03/2024 22:43 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/1/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 25/01/2019 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 25/1/2019.

Cảnh sát mật phục bắt giữ 2 tàu “cát tặc” trong đêm khuya

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TPHCM cho biết đã bàn giao tang vật là phương tiện và dụng cụ bơm hút cát trái phép cho Công an huyện Củ Chi tiếp tục xử lý, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM, khuya 23/1, nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng phương tiện hiện đại bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Sài Gòn (địa bàn giáp giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương) nên lực lượng này phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi tổ chức mật phục.

Đến 22h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 phương tiện cùng 2 đối tượng đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép trên lòng sông tại khu vực ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi. Khi tổ công tác tiếp cận, các đối tượng nhảy xuống sông trốn thoát. Tiến hành kiểm tra ghi nhận phương tiện (không có số đăng ký), trên phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát công suất lớn còn đang hoạt động và khoảng 20m3 cát các đối tượng mới hút từ dưới sông lên.

Tiếp tục mật phục đến 23h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện thêm 1 phương tiện cùng 3 đối tượng có hành vi bơm hút cát tương tự như trên tại khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Phá đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Ngày 24/1, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 4 nghi phạm nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về VN, thu giữ 120 bánh heroin, gồm: Nguyễn Văn Anh (28 tuổi) và Lê Thanh Tập (28 tuổi, cùng ngụ xã Nghi Trường, H.Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Duy Quế (31 tuổi, ngụ P.Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Trung (38 tuổi, ngụ xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 23/1, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Nguyễn Văn Anh điều khiển xe ô tô mang BS 29A-096.29 đang vận chuyển 120 bánh heroin. Từ lời khai của Anh, lực lượng chức năng đã bắt được Trung, Tập và Quế. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Tạm giữ hơn 5 tấn ba kích không giấy tờ hợp pháp

Ngày 25/1, thông tin Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, vừa phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện xe ô tô tải chở số lượng lớn ba kích không có giấy tờ hợp pháp tại Km16 QL18B (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 85 bao dứa, bên trong đựng 5,1 tấn củ ba kích, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H.Q.V (trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) là lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng này. Lái xe khai vận chuyển thuê số trên từ khu vực ven đồi thuộc bản Pò Hèn, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà ra trung tâm huyện để lấy 1,5 triệu đồng tiền công.

Trước đó, sáng ngày 22/1, tại khu vực sông biên giới thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ TTKS trên sông của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ một đò sắt đang vận chuyển khoảng 4 tấn hàng hóa các loại nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đò sắt biển kiểm soát QN-5820 do Hoàng Văn Đại (SN 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) điều khiển và là chủ phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, trên đò sắt đang vận chuyển khoảng 4 tấn hàng tạp các loại gồm: Đồ chơi trẻ em bằng nhựa, nến còn mới chưa sử dụng, thuốc Bắc (bạch truật, sâm cau, lá dâm dương hoắc), loa cũ đã qua sử dụng.

Chế tài xử phạt buôn lậu chưa đủ răn đe

Tại Lễ tổng kết công tác quản lý thị trường (QLTT) năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại TP.HCM hôm qua (24.1), QLTT TP.HCM đánh giá hiệu quả của việc kiểm tra chống buôn lậu nói chung vẫn còn hạn chế, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe, phải hình sự hóa và mức phạt cao hơn cũng là cách giảm bớt nạn buôn lậu, hàng giả trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Bách, quyền Cục trưởng Cục QLTT TP.HCM, năm 2018, các đội kiểm tra của Cục QLTT TP đã tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường từ Long An, Tây Ninh về TP và các điểm bán lẻ thuốc lá trong TP 37 vụ, tạm giữ 8.853 bao thuốc lá nhập lậu, 44 đơn vị sản phẩm đầu đốt máy thuốc lá điện tử, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn còn phức tạp và tinh vi, từ chuyên chở bằng xe gắn máy chạy với tốc độ cao, nay chuyển sang vận chuyển bằng xe 7 chỗ, xe khách 50 chỗ.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, QLTT đang tăng tốc kiểm tra vi phạm về an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng, rượu lậu, thuốc lá lậu được đưa vào TP.HCM bằng đường bộ qua tỉnh lộ 10, quốc lộ 1, quốc lộ 22, đường sông... Năm 2018, các đội QLTT TP đã kiểm tra 5.070 vụ, trong đó, có 4.971 vụ vi phạm, xử phạt 4.696 vụ với tổng tiền nộp ngân sách từ phạt và bán hàng tịch thu đạt hơn 99 tỉ đồng, giảm gần 16,7% so năm 2017.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới