Thứ tư, 24/04/2024 00:19 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/2/2019

MTĐT -  Thứ ba, 26/02/2019 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 26/2/2019.

Công binh dò mìn, cảnh sát đứng canh dày đặc quanh khách sạn Marriott

Khách sạn JW Marriott là một trong những khách sạn mà ông Donald Trump có thể nghỉ chân khi sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên với ông Kim Jong Un.

Theo dự kiến, tối nay (26/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bay đến Hà Nội để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Khách sạn JW Marriott (đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dự kiến là một trong những nơi ông Trump có thể nghỉ chân.

Trước đó, ngày 24/2, một đoàn mật vụ Mỹ cùng 2 “quái thú” Cadillac One sau khi đến Hà Nội đã di chuyển vào trong khách sạn JW Marriott.

Những ngày qua, an ninh quanh khu vực khách sạn JW Marriott được thắt chặt. Các cổng ra vào đều có lực lượng công an, cảnh sát canh gác.

Trước đó, lực lượng công binh Việt Nam cũng đã dò mìn quanh khu vực khách sạn JW Marriott.

Ngày 1/3, tuyên án vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên

Chiều 25/2, tại TAND TP.HCM, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) quay lại phần hỏi. Sau đó hai bên không tranh luận gì thêm. Tòa nghị án kéo dài, đến 14h ngày 1/3 sẽ tuyên án.

Bị xử phạt hơn 300 triệu đồng vì bán xăng kém chất lượng

Ngày 25/2, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp (DN) tư nhân xăng dầu Hoa Nam (xã Pơng Drang, H.Krông Búk, Đắk Lắk) số tiền 302 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Đắk Lắk còn buộc thu hồi để tái chế toàn bộ số xăng kém chất lượng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 2 tháng đối với DN.

Trong tháng 1, lực lượng liên ngành của tỉnh phát hiện tại DN này đang còn 4.178 lít xăng Ron A95-3 nhưng chủ DN không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Qua giám định, chất lượng xăng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Khởi tố 4 nghi phạm vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe

Sáng nay, 26/2, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đặng Hoài Sơn,  Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết 4 nghi phạm bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi) và em họ là Đào Viết Sơn (27 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Cụ thể, Trung và Sơn bị khởi tố về 2 tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tuấn và Phước bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

“Hiện còn 3 đối tượng khác cũng bị bắt giữ nghi có liên quan đến nhóm 4 nghi phạm bị khởi tố vẫn đang được chúng tôi điều tra và tiếp tục mở rộng vụ án”, đại tá Sơn nói.

Trước đó, chiều 15/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện Trung, Tuấn và Phước đi 2 ô tô trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới