Thứ năm, 25/04/2024 19:19 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/12/2018

MTĐT -  Thứ năm, 27/12/2018 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 27/12/2018.

Đình chỉ hoạt động của tàu du lịch Hải An trên vịnh Hạ Long

Tàu du lịch chở khách tham quan trên vịnh Hạ Long mang tên Hải An 09 QN-5597 cùng thuyền trưởng Vũ Văn Thoa đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các lỗi về đảm bảo an ninh và thiếu thẩm mỹ.

Ngày 25/12, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hạ Long đã kiểm tra công tác trực canh, trực ca của thuyền viên và các điều kiện khác liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự đối với tàu du lịch Hải An 09 QN-5597.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và lập biên bản ghi nhận một số vi phạm của tàu Hải An 09 QN-5597: hệ thống camera giám sát trên tàu không hoạt động; thuyền trưởng không phân công cho thuyền viên, nhân viên trên tàu thực hiện trực canh, trực ca theo quy định; tại thời điểm kiểm tra, không có người trực (thuyền trưởng Vũ Văn Thoa bỏ vị trí trực); vệ sinh môi trường và thẩm mỹ, tiện nghi trên trên tàu không đảm bảo (đồ đạc sắp xếp lộn xộn; nội thất, tiện nghi, sàn gỗ... bẩn, xuống cấp và bị dột nước tại khu vực bếp).

Tàu Hải An 09 QN-5597 đã vi phạm Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và Quy định của UBND thành phố Hạ Long về việc tăng cường quản lý, giám sát thuyền viên, nâng cao kỹ năng ứng xử với khách du lịch, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho tàu du lịch và khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

UBND thành phố Hạ Long đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Hải An 09 QN-5597 của ông Trần Văn Nhàn từ ngày 29/12/2018; không cho phép thuyền trưởng Vũ Văn Thoa có tên trong Danh bạ thuyền viên, nhân viên làm việc của các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thời gian áp dụng kể từ ngày 26/12/2018 đến hết ngày 25/01/2019. Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu thu hồi thẻ ra/vào cảng đối với thuyền trưởng Vũ Văn Thoa trong thời gian nêu trên.

UBND thành phố Hạ Long yêu cầu ông Trần Văn Nhàn (chủ tàu du lịch Hải An 09 QN-5597) khẩn trương khắc phục các vi phạm nêu trên; đôn đốc thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu tuân thủ nghiêm túc công tác trực canh, trực ca theo quy định; chỉ được đưa tàu vào hoạt động trở lại sau khi được Hội đồng đánh giá chất lượng tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long đánh giá đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của UBND thành phố.

Bắt quả tang trại nuôi cá xả thải bẩn ra môi trường

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang hành vi xả hàng chục nghìn m3 nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường tại một cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Tại thời điểm bắt quả tang, nước từ cống xả thải của hồ nuôi cá đang chảy xối xả ra môi trường. Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản Xuân Thắng (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) thừa nhận, cơ sở đang sử dụng 14 hồ nuôi cá với tổng diện tích khoảng 6ha. Dù nuôi trồng với quy mô rất lớn nhưng cơ sở này không có hồ xử lý nước thải sau nuôi và xả thẳng vào nguồn nước tự nhiên.

Theo lực lượng chức năng, nước thải chưa qua xử lý từ 14 hồ nuôi lên tới hàng trăm nghìn m3. Ngoài ra, tại cơ sở này trung bình mỗi ngày có khoảng 500kg cá bị chết. Tuy nhiên, số cá chết này không được xử lý, dẫn đến phân hủy gây ô nhiễm lớn tới môi trường. Đại diện cơ sở nuôi trồng thủy sản Xuân Thắng cũng không cung cấp được giấy phép xả thải cũng như giấy phép khai thác nước mặt.

Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu cuối năm

Tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện và bắt giữ các vụ buôn lậu dịp cuối năm.

Cụ thể, chỉ trong 10 ngày ra quân, 195kg pháo lậu, cùng hàng trăm cá thể chim cảnh và lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị bắt giữ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên 400 trường hợp vi phạm về tốc độ, tránh vượt, nồng độ cồn… Qua đó góp phần làm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Với những thành tích trên, Cục Cảnh sát giao thông đã trao thưởng cho tập thể, cá nhân Công an tỉnh Lạng Sơn trong bước đầu thực hiện đợt cao điểm cuối năm.

Triệt phá đường dây buôn lậu 90 tấn hàng ở An Giang

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương vừa triệt phá một đường dây buôn lậu lớn tại tỉnh An Giang.

Qua thời gian dài theo dõi, xác định được vị trí, đến chiều tối 23/12, các đơn vị nói trên đã phối hợp bắt quả tang 4 đối tượng đang điều khiển 4 ghe vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam trên kênh Ruộc (xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Tang vật thu giữ gồm 4 ghe, 70 tấn đường cát và khoảng 20 tấn hàng may mặc đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ.

4 đối tượng trên đã bị tạm giữ cùng toàn bộ phương tiện, hàng hóa để điều tra, xử lý.

Truy tố người vận chuyển ngà voi sang Thái Lan

Bị can trong vụ án này là Quách Văn Quỳnh (31 tuổi, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị VKS truy tố về tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Điều 155, khoản 1- Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 31/12/2017, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay SL181 hành trình từ Nội Bài của Hà Nội đi Bangkok của Thái Lan, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện một valy ký gửi số thẻ SL 059410 của hành khách Quách Văn Quỳnh có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Mở valy ra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có 4 khúc cắt rời, 4 vòng hạt và một chiếc nhẫn nghi là làm bằng ngà voi, có tổng trọng lượng 3,1 kg.

Sau khi giám định, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã kết luận tất cả số mẫu vật nói trên đều được chế tác từ ngà voi châu Phi, có tên khoa học là Loxodonta Africana.

Đây là loài voi có tên trong Phụ lục I của Danh mục các loài động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

P.V(tổng hợp)

ơ

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.