Thứ bảy, 20/04/2024 19:14 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2019

MTĐT -  Thứ hai, 27/05/2019 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 27/5/2019.

Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả tại Quảng Bình

6 cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa bị khởi tố vụ án về hành vi "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2018, nhóm cán bộ trên đã liên hệ với một số đối tượng để mua chứng chỉ "Bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức". Mỗi người mua chứng chỉ với số tiền từ 7,5 - 12 triệu đồng. Sau khi có chứng chỉ, nhóm người này đều dùng để tham gia các kỳ xét tuyển viên chức và đều trúng tuyển.

Xử lý, đẩy đuổi “vàng tặc” ở miền núi Quảng Nam

Vừa qua, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu dừng khai thác, khu vực Núi Chúa, thôn 8, xã Tam Trà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) trở thành địa bàn phức tạp về tình trạng khai thác vàng trái phép.

Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên truy quét, nhưng do nơi này có địa hình phức tạp nên nhiều đối tượng đã lợi dụng đồi núi để lẩn trốn, bám trụ trong các hầm vàng. Qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã kiểm tra bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang tổ chức cho 6 người khai thác vàng trong hầm vàng sâu 25m; thu giữ 2 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy xay đá, 1 máy đập đá và nhiều công cụ thô sơ khác.

Kiểm tra tại khu vực kho của Đông, cơ quan Công an phát hiện 3 bao lát nhựa màu trắng, bên trong có 26 bao nilon chứa thuốc nổ công nghiệp AD1, với tổng khối lượng 52kg (mỗi bao chứa 10 thỏi hình trụ, khối lượng 2kg). Sự việc đã chuyển cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, kiểm tra tại khu vực thôn 8, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Phòng CSMT, Công an tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện Dương Thanh Tuấn đang tổ chức cho 18 người khai thác vàng trái phép. Đơn vị đã lập biên bản vụ việc, tiêu hủy 2 máy phát điện, 4 máy nổ, 100m dây nước, 100m dây điện và nhiều công cụ khác…

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc trà sữa ở Hà Nội

Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 26 tiến hành kiểm tra kho cất giữ nguyên liệu trà sữa, phát hiện lượng lớn trà sữa có nguồn gốc không rõ ràng.

Vào thời điểm kiểm tra, đại lý ngụ ở số 3, ngõ 195 Quang Trung vẫn đang hoạt động bình thường. Khi kiểm tra kho, lực lượng kiểm tra phát hiện có ít nhất 3 nguyên liệu gồm siro, đường đen, bột sữa không có giấy tờ hay hóa đơn minh chứng nguồn gốc. Các bao bì đều có nhãn Trung Quốc, không hề có tem phụ. Trong đó có 1 bao tải nặng 25 kg giá 170.000 đồng/bao đủ pha chế hàng nghìn cốc trà sữa.

Kể từ khi Hà Nội tăng cường kiểm tra chất lượng trà sữa, lực lượng rà soát đã phát hiện 7 trong tổng số 13 cơ sở có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện hành vi sai phạm, Công an TP Hà Nội đã tiến hành xử lí hàng loạt các cơ sở vi phạm bằng hình thức tịch thu nguyên liệu và phạt hành chính.

Gần đây, Công an đã xử phạt 8,5 triệu đồng Công ty CP thương mại và dịch vụ Taco Việt Nam (Hà Nội) do bà Trương Thị Thanh Huyền làm chủ vì vi phạm nhãn mác hàng hóa. Kế đó, kho hàng hóa tại Phú Lương của bà Phạm Thị Nguyệt cũng bị thu giữ hơn 700kg nguyên liệu trà sữa chịu xử phạt 15 triệu đồng.

Hàng loạt các cửa hàng đều bị công an đến tịch thu nguyên liệu dỏm và xử phạt hành chính nặng. Kho hàng của bà Đào Thị Sao (ở chợ Hà Đông) cũng bị thu giữ bột làm trà sữa và phạt tiền 8 triệu đồng. Công ty TNHH Bobabop chi nhánh HBT (Long Biên) cũng bị lực lượng chức năng thu giữ hơn 150 kg phụ gia trà sữa và nhận phạt 16 triệu đồng.

Ngoài việc xử lí vi phạm, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, theo dõi, kiểm soát các cửa hàng có dấu hiệu vi phạm hoặc các tuyến đường vận chuyển nguyên liệu. Tuy nhiên thủ đoạn mua bán của các đối tượng ngày càng tinh vi khiến lực lượng chức năng không thể phát hiện nếu không kiểm tra kĩ càng.

Phá đường dây chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các chủ thẻ ngân hàng

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối  tượng về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trong số 9 bị can, có 7 đối tượng trú ở Hà Nội, 1 đối tượng ở Quảng Ninh và 1 đối tượng mang quốc tịch Campuchia. Cơ quan điều tra xác định vai trò của 3 đối tượng chính, là Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đức Đông (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Giám đốc Công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung; và Chan Sok (40 tuổi, quốc tịch Camphuchia).

Tài liệu điều tra bước  đầu làm rõ, khoảng giữa năm 2018, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hạ Long, tố cáo Công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Tiến hành các biện pháp tố  tụng, cơ quan Công an làm rõ Nguyễn Đức Đông cùng các đối tượng sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỷ đồng qua máy POS mà ngân hàng cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung. Qua đó, các đối tượng đã rút, chiếm đoạt được hơn 2,3 tỷ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện, phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Cùng với việc làm rõ vai trò của Nguyễn Đức Đông, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương. Tuy nhiên, đối tượng này bỏ trốn và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Cuối tháng 2/2019, Phạm Thị Hương ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất