Thứ sáu, 29/03/2024 09:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/9/2019

MTĐT -  Thứ hai, 02/09/2019 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 2/9/2019.

Điện Biên: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp

Vào lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 30/8, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn và Đồn Biên phòng Mường Mươn vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 20 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, qua tuần tra kiểm soát tại bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp phát hiện hai đối tượng đi trên hai xe máy di chuyển trên quốc lộ 12 hướng từ Mường Chà về thị xã Mường Lay có biểu hiện nghị vấn.

Hai đối tượng Giàng A Chính và Lý A Lử và tang vật chuyên án

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra, đối tượng đi đầu tăng ga lao thẳng vào trinh sát biên phòng nhằm đánh động cho đối tượng đi sau hòng thoát thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bị khống chế 2 đối tượng. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3 gói lớn được bọc băng keo màu vàng, bên trong chứa các viên nén màu hồng và xanh ký hiệu WY số lượng 20 nghìn viên, là ma túy tổng hợp; 2 xe máy và 2 điện thoại di động.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Giàng A Chính, sinh năm 1989 và Lý A Lử, sinh năm 1989 cả hai đều trú tại bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Chính và Lý A Lử khai nhận mua ma túy của một đối tượng người Lào bên kia biên giới và đang trên đường vận chuyển đi sang tỉnh Lai Châu tiêu thụ thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Bắt quả tang vụ vận chuyển gần 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Điền Thanh Sang (sinh năm 1996, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cụ thể, gần 6 giờ ngày 30/8, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã bắt quả tang Sang đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 65P4-3402 vận chuyển 490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet trên đường 30/4, thuộc quận Thốt Nốt.

Đối tượng Điền Thanh Sang làm việc với cơ quan công an.

Khám xét căn nhà của Sang tại số 406, đường 30/4, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, lực lượng công an phát hiện thêm 1.500 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero. Khi làm việc với lực lượng chức năng, Sang tự nguyện giao nộp thêm khoảng 1.000 bao thuốc lá các loại được cất giấu tại một căn nhà do Sang thuê nằm đường Sư Vạn Hạnh, khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt.

Cơ quan công an đã niêm phong, tạm giữ tất cả số thuốc lá trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang nhóm đối tượng cho công nhân nghèo vay nặng lãi 150%/năm

Chiều 1/9, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Lê Thị Kim Yên, sinh năm 1964, ngụ ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh về hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể, qua thời gian theo dõi, Công an huyện Dương Minh Châu nhận thấy tình hình nổi lên tại khu công nghiệp Chà Là (huyện Dương Minh Châu) có một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, xác minh, phát hiện nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Yên cầm đầu có dấu hiệu phức tạp, hoạt động quy mô lớn, có tổ chức, nên tiến hành theo dõi.

Đến 13 giờ 30 phút, ngày 24/8/2019, Công an huyện Dương Minh Châu quyết định bắt quả tang đối tượng Lê Thị Kim Yên cùng đồng bọn khi đang hoạt động thu lãi suất của 6 người vay. Tang vật thu giữ gồm: 6 sổ theo dõi người vay tiền, 12 thẻ ATM, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 sổ bảo hiểm xã hội, 36 giấy vay tiền, 33 giấy chứng minh nhân dân, 7 sổ hộ khẩu, 1 giấy hợp đồng thế chấp đất, 5 biên lai thu tiền, 10 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan…

Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Yên khai nhận, do nắm bắt được nhu cầu vay tiền của các công nhân làm việc tại khu công nghiệp, người dân lao động nghèo và buôn bán nhỏ cần tiền mặt nên từ tháng 5/2017 đối tượng đã hoạt động cho vay nặng lãi để thu tiền bất chính, với mức cho vay từ 3 triệu đến 250 triệu đồng; theo đó, người vay sẽ phải thế chấp thẻ ATM hoặc sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, viết giấy vay nợ... với lãi suất từ 120-150%/năm. Qua xác minh ban đầu, đối tượng đã cho 46 người vay tiền, tổng số tiền cho vay lên đến gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Dương Minh Châu đã tạm giữ đối tượng Yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng còn lại trong nhóm cho vay nặng lãi này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ giết 4 người tại Đan Phượng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông

Chiều 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Văn Đông. Ảnh: TTXVN phát

Trước tính chất phức tạp của vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã xuống huyện Đan Phượng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã truy sát cả nhà em trai ruột là ông Nguyễn Văn Hải khi nghe tin gia đình người em vừa làm lễ khởi công xây nhà khiến 4 người tử vong gồm: ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969), con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1991), cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (sinh năm 2018) và bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1971, vợ ông Hải); nạn nhân bị trọng thương đang được cấp cứu là chị Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1995, con dâu ông Hải).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt bắt giữ đối tượng Đông, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.