Thứ sáu, 29/03/2024 21:12 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/6/2019

MTĐT -  Thứ hai, 03/06/2019 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 3/6/2019.

Nghệ An: Vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm, 2 người bị bắt giữ

Khoảng 8h45 ngày 2/6, trên tuyến QL1A đường tránh TP Vinh, đoạn qua xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 người có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã  quý hiếm.

Hai người bị bắt giữ là: Hồ Minh Đức (28 tuổi, trú huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) và Bùi Đức Hùng (39 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cùng tang vật thu giữ là 7 con tê tê chết, có trọng lượng 22,7 kg.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận là chủ số hàng nói trên. Số tê tê họ mua từ các thợ săn, bẫy trong rừng ở tỉnh Kon Tum với giá 2 triệu đồng/kg về bán lại với giá 2,8 triệu đồng/kg.

Ngày 2/6, khi hai người đang trên đường mang số tê tê trên ra giao cho một khách hàng ở Nghệ An thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vận chuyển thuê 800 viên ma túy qua biên giới để nhận tiền công 500.000 đồng

Khoảng 6h40 ngày 2/6, tại khu vực bờ Nam Sông Mã, cách đường biên giới Việt Nam – Lào khoảng 25m về phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Danh tính đối tượng là Ú Phin (SN 1969), trú ở bản Na On, Cụm Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng có 4 túi ni lông màu xanh chứa tổng cộng 800 viên nén màu hồng (nghi là hồng phiến).

Đối tượng Ú Phin khai nhận, khoảng 21h ngày 1/6, có một người đàn ông (không rõ tên) ở bản Hôm Phăn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) thuê đối tượng 200.000 kíp Lào (tương đương 540.500 VNĐ) để vận chuyển 800 viên hồng phiến qua biên giới Việt Nam.

Rạng sáng ngày 2/6, đối tượng đang đi theo đường mòn dọc phía Nam Sông Mã sang Việt Nam để giao ma túy thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phát hiện, bắt giữ. Ú Phin đã có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng thoát thân sang bên kia biên giới nhưng không thành.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán bào thai ra nước ngoài

Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (42 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

“Nữ bị can này áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra”, đại diện Công an huyện Kỳ Sơn nói.

Cuối tháng 4, Chanh đưa một phụ nữ mang bầu tên An men theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc để bán thai nhi. Hai bên thỏa thuận giá bán là 70 triệu đồng đối với bé gái và 60 triệu đồng nếu thai nhi là bé trai.

Xong việc, Chanh nhận 3 vạn Nhân dân tệ rồi cùng An bắt xe quay về cửa khẩu Móng Cái đổi lấy 96 triệu đồng.

Công an xác định Chanh đưa cho chồng chị An 70 triệu đồng và giữ lại số tiền còn lại. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Kết thúc khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng

 Khoảng 2h sáng 2-6, cơ quan chức năng đã kết thúc khám xét kho xăng dầu cũng là nơi ở và làm việc của đại gia Trịnh Sướng (Tám Sướng) tại ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sau hơn 2 ngày khám xét, khoảng 2h sáng 2/6, cơ quan chức năng đã lên xe rời kho xăng dầu do ông Sướng làm chủ.

Trước đó, tối 30/5, cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đã bất ngờ khám xét kho xăng của đại gia Tám Sướng. Ngay khi đọc lệnh khám xét, ông Sướng bị tăng huyết áp nên cơ quan chức năng đưa ông vào Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu trước sự giám sát của cảnh sát.

Sáng 31/5, huyết áp ổn định nên bệnh viện cho ông Sướng xuất viện.

Ông Sướng vốn nổi tiếng là một những đại gia xăng dầu ở miền Tây với hàng chục cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh. Ngoài kho xăng đã bị khám xét, ông Sướng còn có kho xăng dầu trữ lượng lớn nằm ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới