Thứ năm, 28/03/2024 20:06 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/10/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 04/10/2019 10:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 4/10/2019.

Chặt đứt đường dây vận chuyển 200.000 viên ma túy vào Việt Nam

Ngày 4/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Sa-van-na-khet (Lào) phá thành công chuyên án 605LV, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 3/10, tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Sa-van-na-khet (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Sa-van-na-khet bắt quả tang 2 đối tượng Sa-vat Di-xay Nha-xom-bat (24 tuổi, ngụ tại huyện Chăm-phon, tỉnh Sa-van-na-khet) và Ban-pa-chit Keo-vi-lay-vong (24 tuổi, ngụ tại huyện Sỏng-Khôn, tỉnh Sa-van-na-khet) đang vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 215.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô BKS Lào, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Hiện, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Ty An ninh tỉnh Sa-van-na-khet để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ xe Mercedes lao xuống rạch ở Tiền Giang: Không có dấu hiệu tội phạm

Chiều 3/10, thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết ngoài việc giám định nồng độ cồn của tài xế, cơ quan này đang chờ kết quả khám nghiệm hiện trường và chiếc Mercedes.

Theo cơ quan công an, qua kết quả khám nghiệm ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Họ tự gây tai nạn và đều đã tử vong nên sẽ không khởi tố vụ án.

"3 người ngồi trên xe sẽ có một người cầm lái, vi phạm nhưng họ đều đã tử vong thì cũng không thể xử lý", thượng tá Kim nói.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, khi khám nghiệm cũng không phát hiện dấu vết chứng minh ôtô Mercedes va chạm với phương tiện khác trước khi rơi xuống kênh.

Cảnh sát cho biết anh Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi) là người cầm lái chiếc Mercedes chở vợ chồng anh trai Phan Phú Dân An (25 tuổi), khiến cả 3 tử vong sau đó. Khi xảy ra sự cố, vợ anh An đang mang thai hơn 7 tháng.

Khu vực phát hiện chiếc Mercedes lao xuống rạch Bà Ngọt có dấu bánh ôtô trên thảm cỏ. Cây bần ngay vị trí ôtô được tìm thấy bị gãy ngang, thân cây cắm xuống bùn và đang héo lá.

Theo cảnh sát, 3 nạn nhân rời quán karaoke XO trên đường Nguyễn Minh Đường ở xã Đạo Thạnh lúc rạng sáng ngày 1/10, sau đó đi về hướng quảng trường.

Thuốc lá lậu được ngụy trang bằng cơm thừa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều qua ngày 3/10, Công an phường Bình San, TP Hà Tiên (Kiên Giang) đã bắt quả tang Nguyễn Văn An (SN 1993, ngụ phường Tô Châu, TP Hà Tiên) đang vận chuyển 750 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero.

An khai nhận số thuốc trên là do y nhận chở thuê của một người phụ nữ lạ với giá 200 ngàn đồng từ khu phố 4, phường Bình San qua cầu Tô Châu để giao cho đầu nậu, tuy nhiên vừa mới đi được một đoạn đường khoảng 100 mét thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

An giả dạng làm người đi chở cơm thừa (về nuôi heo) rồi dùng xe máy kéo thêm chiếc xe cây phía sau, giấu thuốc lá lậu xen lẫn các thùng đựng cơm thừa nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan Công an.

Bắt giữ tàu vận chuyển Ilmenlit trái phép

Tin từ Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển sáng 4/10 cho biết, lúc 19h00 ngày 02/10/2019 tại khu vực biển cách ĐĐB Cồn Cỏ khoảng 65 hải lý (tọa độ 17030’ N – 108024’ E), tổ công tác Cảnh sát biển phát hiện tàu Tiến Phát 188 có nhiều dấu hiệu nghi vấn và phát hiệu lệnh dừng kiểm tra nhưng tàu Tiến Phát 188 BSL không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy.

Đến 19h40 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát biển mới tiếp cận và tiến hành kiểm tra tàu Tiến Phát 188 BSL. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 09 thuyền viên, đang vận chuyển khoảng 3.000 tấn Ilmenit không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ; hành trình của tàu vượt tuyến so với hành trình trong giấy phép rời cảng (Quảng Bình). Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang di chuyển tới Quảng Ninh.

Lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.