Thứ tư, 24/04/2024 07:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/5/2019

MTĐT -  Thứ hai, 06/05/2019 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 6/5/2019.

Xử lý nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Khoảng giữa năm 2018, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Trần Thị Hồng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo tài liệu của cơ quan Công an, đường dây “tín dụng đen” của Trần Thị Hồng bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2017.

Ngay sau khi xác minh, phát hiện đường dây của Trần Thị Hồng hoạt động tại thành phố Vinh và mở rộng mạng lưới ở các huyện trên quốc lộ 1.46 (thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An).

Với hình thức vay tín chấp, Hồng đã đứng ra tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, lãi suất từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày nhằm thu lợi bất chính. Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ mà Hồng đưa, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất nửa tháng khách phải đóng lãi một lần.

Với những khách hàng đến hạn không trả, Hồng gọi điện đe dọa, uy hiếp về tinh thần, thậm chí đến cơ quan, nơi ở để bêu xấu. Chưa dừng lại ở đó, Hồng còn thuê các đối tượng bất hảo để “xử đẹp” con nợ, bắt giữ người để siết nợ, uy hiếp người nhà mang tiền đến trả.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này. Quá trình điều tra, đến ngày 7/4, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Trần Thị Hồng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với chị T.T.C.L. (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh), nhằm ép buộc chị này phải trả tiền gốc lẫn lãi như 2 bên đã thỏa thuận.

Sau nhiều lần đến nhà riêng uy hiếp, đe dọa để đòi tiền nhưng không gặp, Hồng đã điện thoại hẹn chị L. đến nhà để nói chuyện nợ nần. Tuy nhiên khi chị L. vừa đến, Hồng đã cho người trói chị L, đe dọa và yêu cầu người nhà đưa tiền đến giải cứu.

Nhận được thông tin bị hại đang gặp nguy hiểm, ngay trong đêm 7-4, Ban chuyên án đã chia làm các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, chốt chặn nhà của Trần Thị Hồng để giải cứu con tin. Bị đột kích bất ngờ, Hồng và đồng bọn không kịp trở tay. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ 1 điện thoại di động, 10 giấy vay tiền.

Bước đầu chứng minh trong thời gian ngắn, đối tượng Hồng đã cho chị L. vay 346.000 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 46 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh tạm giữ người khẩn cấp đối với Trần Thị Hồng và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Cảnh giác với mỹ phẩm giả tràn lan

Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng các chợ, trung tâm thương mại, trang mạng đăng thông tin bán công khai những nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm giả, không có tem nhãn của nhà sản xuất nếu không được kiểm soát kỹ sẽ gây họa cho người sử dụng. Vì vậy, các chuyên gia y tế và cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua các loại mỹ phẩm này.

Phá đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh miền Trung

Ngày 5/5, Trung tá Trần Ngọc Tuấn – Trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng là các đại lý cấp 2, cấp 3 trong đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet. Bước đầu, CQĐT chứng minh được số tiền mà đường dây này đã sử dụng để biến tiền ảo thành tiền thật và ngược lại là khoảng 10 tỷ đồng.

Khoảng giữa tháng 9/2018, qua công tác nắm tình hình Công an TX Thái Hòa phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số trò chơi trên mạng Internet, trong đó chủ yếu là game đánh bài Online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, thu hút rất nhiều người chơi, đặc biệt là giới trẻ.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định một số cá nhân đã tổ chức kinh doanh trái phép các loại game Online có đổi thưởng, hình thức là một trò chơi giải trí nhưng bản chất lại là một sòng bài Online để các con bạc sát phạt nhau… Để tham gia chơi game, con bạc tải phần mềm game về máy tính hoặc điện thoại di động thông minh qua địa chỉ web https:/nohu.club. Sau đó lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo trong game, gọi là “nổ”, số tiền này có thể nộp qua thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý.

Các con bài thắng – thua có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng. “Nổ hũ” nhanh chóng trở thành trò chơi đánh bạc trá hình, hoạt động trên địa bàn cả nước. Sau thời gian theo dõi nắm bắt các hoạt động của các đối tượng trên địa bàn, xác định đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974, trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa). Chuyên án mang bí số 108Đ được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Thịnh Vượng (SN 1988, trú cùng phường Quang Tiến) cũng là một đại lý cấp 2 tại khu vực Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn. Hai đối tượng này thường xuyên giao dịch với các con bạc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet BlueSky 2 tại phường Hòa Hiếu.

Tiếp tục xác minh, Ban chuyên án phát hiện Trương Văn Anh Dũng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại TX Thái Hòa, tạm trú tại TP Vinh) cũng là đại lý cấp 2 tại TP Vinh. Qua các bước theo dõi, lần theo các đợt giao dịch, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Lê Hồng Thỏa (SN 1989, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) là đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khi đã có đủ chứng cứ và tài liệu liên quan, cuối tháng 4/2019 Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa. Mở rộng chuyên án, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000, trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là đại lý cấp 1 tại địa phương này. Lê Hồng Thỏa khai nhận, đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online tên là “Nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền game online tại địa bàn Nghệ An – Hà Tĩnh, lấy tên là “Lê Thỏa”, và tên tài khoản của đại lý là “muaban37” để thực hiện hành vi mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc.

Tạm giữ lô hàng tiêu dùng có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam để xác minh nguồn gốc

Vừa qua, tại khu vực thôn Còn Khoang, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Đội 389) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-412.47 do lái xe Nguyễn Văn Hưng trú tại xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 12 loại hàng hóa là hàng tiêu dùng có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, lái xe Nguyễn Văn Hưng xuất trình cho đoàn kiểm tra 02 tờ hóa đơn bán hàng liên 2 ký hiệu 49AE/18P số 0061282; 0061283 ngày 03/5/2019 người mua hàng là ông Nguyễn Tài Vũ, địa chỉ xã Vũ Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, người bán hàng là bà Chương Thị Hương địa chỉ ki ốt 188, Đường Trục Chính Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, có trị giá là 52.128.000 đồng. Tiến hành đối chiếu hàng hóa thực tế vận chuyển trên xe với 02 tờ hóa đơn bán hàng, Đoàn kiểm tra thấy số lượng, chủng loại hàng hóa ghi trên hóa đơn hoàn toàn trùng khớp với hàng hóa vận chuyển trên xe ôtô biển kiểm soát 29B-412.47.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa, phương tiện và 02 tờ hóa đơn bán hàng để xác minh nguồn gốc hàng hóa và tính hợp pháp của 02 tờ hóa đơn bán hàng nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn chân bò và nội tạng gia súc không rõ nguồn gốc

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ gần 3 tấn chân bò và nội tạng động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau một thời gian trinh sát, ngày 4/5, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lí thị trường số 17 (Cục Quản lí thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm Hòa Toản (tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội), phát hiện một số lượng lớn chân bò và lá lách gia súc để trong bao tải, vứt la liệt dưới nền nhà và có mùi hôi (tổng trọng lượng gần 3 tấn).

Toàn bộ số thực phẩm trên được cơ sở này nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam, mục đích bán cho người tiêu dùng và các quán ăn với giá từ 6.000 - 11.000 đồng/kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thực phẩm có tại cơ sở kinh doanh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới