Thứ năm, 25/04/2024 00:51 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2019

MTĐT -  Thứ ba, 07/05/2019 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 7/5/2019.

Hot girl Ngọc Miu hầu tòa cùng trùm ma túy Văn Kính Dương

Sáng nay (7/5), TAND TP.HCM đưa bị cáo Văn Kính Dương (còn gọi là Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội), Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) cùng 6 người khác ra xét xử về các tội danh: Mua bán trái phép chất mua túy; Sản xuất trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng Văn Kính Dương bị xét xử thêm 3 tội: Trốn khỏi nơi giam, giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tham gia phiên tòa với vai trò phía bị hại. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEA bank) cũng được triệu tập với vai trò tổ chức có quyền lợi, nghĩa vị liên quan.

Theo cáo trạng, năm 2008, Văn Kính Dương bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy. Sau đó, bị cáo này lĩnh 6 năm tù khi ở tuổi 27.

Ngồi tù được hơn 2 năm, Dương cùng 3 phạm nhân khác được Mã Thành Phương (47 tuổi, đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm) tổ chức vượt ngục. Dương bị công an phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau thời gian trốn tránh ở nhiều tỉnh thành, Dương vào TP.HCM, lên kế hoạch mở xưởng sản xuất ma túy, thuốc lắc để làm giàu. Trong thời gian đó, Dương sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu (còn gọi là Hoàng "béo").

Tháng 6/2016, Dương quen một người tên Tom (không rõ lai lịch) tại một vũ trường. Sau đó, Tom và Dương phối hợp tổ chức sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu.

Tom chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Còn Dương thuê địa điểm, thuê người, mua trang thiết bị và hóa chất để sản xuất. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.

Ngoài các biệt thự của mình, Dương còn thuê các biệt thự cao cấp ở TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để làm nơi chế xuất và giao dịch ma túy. Sau mỗi mẻ ma túy thành công, Dương chỉ đạo đàn em đổi địa điểm.

Công an quận Bình Thạnh và TP.HCM lập chuyên án theo dõi Dương cùng đồng phạm suốt hơn một năm. Đến tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh thành.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy,190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.

Bắt tạm giam 3 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành

Báo Đại đoàn kết đưa tin, sáng 7/5, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, ba người là cán bộ và nguyên cán bộ của Ban này vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ba người bị bắt gồm ông Phan Tiến Sỹ, nguyên Trưởng Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Yên Thành, ông Nguyễn Thọ Huy, Phó trưởng BQL rừng phòng hộ huyện Yên Thành và ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Kỹ thuật BQL rừng phòng hộ Yên Thành. Cả ba bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, trong năm 2014, Công ty Đông Bắc thực hiện việc thuê đất rừng tại huyện Yên Thành để làm dự án trồng cây thức ăn nuôi bò sữa của Công ty CP thực phẩm sữa TH, thời gian thuê 50 năm. Thời điểm này, ông Phan Tiến Sỹ làm Trưởng BQL rừng phòng hộ huyện Yên Thành, cơ quan này xảy ra vụ việc tạo dựng, lập khống một số bộ hồ sơ để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền đền bù tài sản trên đất của doanh nghiệp. 

Hứa “chạy việc, chạy trường”, gã thất nghiệp ẵm tiền tỷ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Sơn, SN 1965, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, người đàn ông tên Minh, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã có đơn gửi CQCA tố cáo hành vi của Phương. Ông Minh cho hay, con gái vừa tốt nghiệp trường ĐH Y và có nhu cầu xin việc làm. Gặp thì Sơn nói, có quan hệ trong ngành y tế, có thể “chạy” xin việc cho con gái ông Minh vào làm điều dưỡng tại BV E Hà Nội.

Anh ta “ra giá” 300 triệu đồng/suất, đặt cọc trước 200 triệu đồng. Như lời Phương, sau khi được nhận vào làm, con gái ông Minh phải có thời gian học việc. Khi nào vào được biên chế, ông Minh phải đưa nốt 100 triệu đồng còn lại. Ngày 24-9-2015, ông Minh cùng con gái mang 200 triệu đồng cùng bộ hồ sơ xin việc đến nhà giao cho Sơn. Khi nhận tiền, Sơn dùng bản biên nhận được thảo sẵn có tên “Cam kết hợp đồng công việc”, trong đó ghi rõ tên hai bên A và B.

Bên A là người nhờ xin việc, bên B là Nguyễn Phương Sơn. Bản cam kết có nội dung chi tiết từ quy trình thanh toán tiền “chạy việc” và quyền lợi, nghĩa vụ của đôi bên. Trong trường hợp không xin được việc, bên Sơn có trách nhiệm trả lại kinh phí cho bên nhờ xin việc trong vòng 15 ngày… Nhưng sau đó, con gái ông Minh không được đi làm như lời Sơn đã hứa.

CQĐT làm rõ, Phương không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại "nổ" rằng, có mối quan hệ rộng, có thể xin việc vào biên chế tại các cơ quan Nhà nước hoặc chạy trường… Để các bị hại tin tưởng, bị can tạo dựng các hợp đồng công việc, cam kết hợp đồng công việc. Phương trực tiếp lừa đảo 12 người; đồng thời kết nối với Sa Thị Minh Lý, SN 1965, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Tiến Đà, SN 1963, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, để chạy trường, chạy việc cho những người có nhu cầu.

Kiến nghị tăng hình phạt tài xế sử dụng ma túy, rượu, bia khi lái xe

Chiều 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu Quốc hội thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận 1.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị tập trung ba vấn đề: Tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng ma túy, rượu, bia; báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em; ngành Giáo dục còn nhiều bất cập. Bà Hoàng Thị Lợi (cử tri phường Bến Nghé) cho rằng, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chất kích thích khi lái xe là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, Quốc hội cần xem xét tăng khung hình phạt để nghiêm trị những người có hành vi này.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV sắp tới, Quốc hội sẽ bàn bạc để sửa đổi, bổ sung các quy định về mức xử phạt; đồng thời phòng, chống hành vi người lái phương tiện giao thông sử dụng ma túy, rượu, bia. Đối với tội phạm ma túy nói chung, ngành Công an và các ban, ngành liên quan của thành phố đang triển khai nhiều giải pháp, vừa ngăn ngừa ở biên giới, vừa ngăn chặn việc tàng trữ ma túy trong thành phố.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành