Thứ năm, 25/04/2024 20:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/1/2019

MTĐT -  Thứ ba, 08/01/2019 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 8/1/2019.

Xử sơ thẩm lần 2 vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong

Hôm nay (8/1), TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở lại phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo trong vụ án làm chết 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

2 bị cáo Hoàng Công Lương và Bùi Mạnh Quốc cùng bị Viện KSND tỉnh Hòa Bình truy tố về tội danh vô ý làm chết người. 5 bị can khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương, cựu Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Hoàng Đình Khiếu, cựu Trưởng phòng Vật tư y tế Trần Văn Thắng, Trần Văn Sơn (cựu cán bộ Phòng Vật tư y tế) và Giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn Đỗ Anh Tuấn.

Viện KSND tỉnh Hòa Bình đã ủy quyền cho Viện KSND TP Hòa Bình giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tai biến chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Theo dự kiến, bị cáo Hoàng Công Lương sẽ có 10 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa.

Tuy nhiên, tính đến trước ngày xét xử, bị cáo Hoàng Công Lương vẫn đang phải điều trị bệnh tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 của TAND TP Hòa Bình kết thúc bằng việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, vợ của bị cáo từng là bác sĩ này cũng hô hào mọi người ký đơn đề nghị miễn tội cho chồng, với hàng loạt những lập luận cho rằng Hoàng Công Lương vô tội.

Vậy là sau hơn 7 tháng điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình không những thay đổi tội danh của bị cáo Hoàng Công Lương (từ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành vô ý làm chết người), mà còn khởi tố thêm 4 người có liên quan khác là cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương, cựu Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Hoàng Đình Khiếu, cựu Trưởng phòng Vật tư y tế Trần Văn Thắng và Giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn Đỗ Anh Tuấn. Những người này bị cáo buộc đã vô trách nhiệm, không thực hiện việc kiểm tra, giám sát quy trình chạy thận nhân tạo, quy trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc RO chạy thận nhân tạo... dẫn đến làm 18 bệnh nhân bị tai biến và 9 người đã tử vong.

Bắt giữ vụ vận chuyển cả nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Vào lúc 12h20 ngày 7/1, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 12+400 đường tỉnh 295B thuộc địa phận xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ Tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô con, biển kiểm soát 98D – 005.67, phát hiện nhiều hàng hóa mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Nhập lậu lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc về Việt Nam bán dịp Tết

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, sau khi xác minh nguồn thông tin từ cơ sở, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô loại 16 chỗ 88B-010.61, do ông Nguyễn Thế Định trú tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe tải đang vận chuyển 144 chai rượu bằng sứ có chữ nước ngoài loại 500ml/chai.

Cũng theo nguồn tin từ lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn, toàn bộ số rượu trên đều sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Tổng giá trị số rượu nhập lậu trên khoảng 10 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng ông Định cho biết, số hàng hóa trên mua của một người không quen biết tại thành phố Lạng Sơn để vận chuyển về các tỉnh phía sau bán kiểm lời.

Ngay sau khi xác minh, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và lập biên bản vi phạm hành chính ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Thế Định và tịch thu toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định.

Cũng trong lần thực hiện kế hoạch ra quân kiểm tra, giám sát tình hình buôn lậu trên địa bàn dịp cuối năm, Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an huyện Bắc Sơn kiểm tra xe ô tô khách 20B-003.23 do ông Hà Đình Thơm trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Kiểm tra thực tế trên xe của ông Thơm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 5 loại hàng hóa gồm: Áo khoác nữ, áo len, tất, đèn học sinh... tổng trị giá trên hóa đơn là 15.300.000 đồng.

Án mạng vì tiểu bậy ở Sài Gòn

Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Sang (25 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 18h chiều 4/1, ông Nguyễn Tấn Hiệp (42 tuổi) cùng ông Trần Minh M. (35 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) dừng xe ven đường ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đi vệ sinh. Thấy người tiểu bậy trước nhà, Sang ra nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người lạ.

Sau đó, Sang cầm roi điện tấn công ông Hiệp, còn ông M. chạy thoát thân. Một lúc sau, ông M. quay lại thấy nạn nhân gục chết dưới đất, trên người có vết máu.

Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, tạm giữ Sang để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng