Thứ tư, 24/04/2024 23:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/2/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 09/02/2019 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 9/2/2019.

Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc trong ngày mùng 4 Tết

Khoảng 1h00 ngày 8/2/2019 (tức ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xoá sới bạc, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh “sóc đĩa” tại nhà bà Nguyễn Thị Chung (SN 1957, ở xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá).

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo điều tra ban đầu, cầm đầu sới bạc này là Cao Đình Bình (SN 1981, là con trai bà Chung).

Bị giật iPhone, người đàn ông tông thẳng xe vào 2 tên cướp

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Trần Thế Nhật (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 7/2, (mùng 3 tết), Nguyễn Quang Duy (19 tuổi, ngụ quận 12) lái xe máy chở Nhật chạy trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP để tìm “con mồi”.

Tới trước căn nhà nằm ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, Duy chạy xe áp sát ông L.T.D. (41 tuổi, ngụ quận 7) để Nhật giật chiếc iPhone của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Bị giật bất ngờ, ông D. tăng ga đuổi theo. Tới giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng, quận 3, ông Dũng đuổi kịp và tông thẳng xe máy vào 2 nghi can.

Dù ngã ra đường, nhưng cả 2 vẫn vùng bỏ chạy. Ông D. truy hô và đuổi theo Nhật.

Lúc này, anh Võ Tuấn Thanh (công an phường 2, quận 3) cùng anh Phạm Anh Dũng (là bảo vệ dân phố phường 2, quận 3) đi tuần tra qua phát hiện hỗ trợ nạn nhân truy đuổi bắt giữ Nhật cùng tang vật đưa về trụ sở.

Xe khách 40 chỗ ngồi 'nhồi' 60 người

Vào khoảng hơn 17h, ngày 8/2, tại km335, quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tổ liên ngành xử lý xe khách do Trung úy Nguyễn Xuân Sơn, cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm tổ trưởng, tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Vũ Đình Khoa (SN 1983, trú tại Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe ô tô khách BKS 18B-00125, đã thực hiện hành vi vi phạm: "Chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Thời điểm kiểm tra trên xe có 62 người. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe là Công ty cổ phần vận tải Hải Hà, địa chỉ: Nam Định về lỗi “Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điều 23 NĐ 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016” quy định tại khoản 3 điều 30 Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Trạm CSGT Quảng Xương đã yêu cầu lái xe viết cam kết không chở quá khách và bố trí xe sang khách theo đúng quy định.

Thu giữ gần 300 khẩu súng và pháo tại cửa hàng đồ chơi trẻ em

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam mới kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ em tại  thị trấn Núi Thành do bà Phan Thị Nhã Phương (SN 1988) và bà Nguyễn Thị Yên (SN 1943) làm chủ đang mua bán, tàng trữ  số lượng lớn súng nhựa, đồ chơi trẻ em nguy hiểm và pháo.

Tại hiện trường, Công an thu giữ gần 300 khẩu súng nhựa các loại, trong đó có nhiều súng bắn đạn bi nguy hiểm, 43 cây pháo các loại, 132 viên pháo và nhiều đồ chơi trẻ em dạng vũ khí nguy hiểm.

Khẩn trương điều tra mở rộng vụ án tại trạm thu phí cao tốc

Ngày 8/2/2019, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp điều tra làm rõ vụ án cướp khoảng 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Thứ trưởng đề nghị, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Liên quan đến những nghi ngờ của dư luận về doanh thu mỗi ca từ trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sau vụ bị cướp sáng 7/2, đại diện Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, khi xảy ra vụ cướp tại trạm thu phí Long Thành – Dầu Giây, số tiền bị cướp là 2,22 tỷ đồng. Trước thời điểm xảy ra vụ cướp, tổng số tiền trong két sắt là 3.230.660.000 đồng, bao gồm: tiền doanh thu của 2 ca ngày 4/2/2019, 3 ca ngày 5/2/2019 và 3 ca ngày 6/2/2019 (1 ca là 8 tiếng), tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ 10 ngày Tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp Tết), số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là hơn 1 tỷ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.