Thứ sáu, 29/03/2024 02:12 (GMT+7)

Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 25/8/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 25/08/2018 11:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/8/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/8/2018

Đổi tội danh thành 'vô ý làm chết người' với bác sĩ Hoàng Công Lương

Ngày 24/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (bác sĩ Khoa hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan điều tra thay đổi tội danh khởi tố bị can 32 tuổi, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Hoàng Công Lương tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Theo Bộ luật hình sự 2015, tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có khung hình phạt tối đa là 12 năm. Tội Vô ý làm chết người có khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Nếu phạm tội làm chết 2 người trở lên, mức án tù cao nhất là 10 năm.

Trước đó, kết luận điều tra bổ sung vụ án chạy thận nhân tạo làm 9 người tử vong vẫn giữ nguyên nội dung buộc tội đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định tại Đơn nguyên thận, Lương là bác sĩ duy nhất được phân công làm việc cố định.

Ngoài chuyên môn, bác sĩ Lương đã thực hiện một số nhiệm vụ khác như ký xác nhận y lệnh, chủ trì giao ban Đơn nguyên thận khi không có lãnh đạo khoa, ký đề xuất sửa chữa hệ thống RO số 2.

Theo lời khai của các đồng nghiệp, Hoàng Công Lương có quyền ký xác nhận vào y lệnh.

Trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra ngày 29/5/2017 làm 9 bệnh nhân tử vong, bác sĩ 32 tuổi biết rõ nước sử dụng lọc máu phải đảm bảo chất lượng, hiểu quy trình và biết rõ hệ thống lọc nước RO.

Ba chủ ôtô ở Hà Nội mắc bẫy kẻ lừa đảo

Ngày 24/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt Đào Xuân Mạnh (42 tuổi) theo lệnh bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, giữa tháng 1/2017, Mạnh thuê chiếc Santafe biển kiểm soát Hà Nội, với giá 20 triệu đồng một tháng. Theo hợp đồng, Mạnh thuê hai tháng, đưa trước 80 triệu đồng gồm cả đặt cọc và tiền thuê. Thuê xe được một tuần, Mạnh mang bán với giá 700 triệu đồng.

Sau thời gian liên lạc với Mạnh không thành, chủ xe qua định vị đã phát hiện bị lừa.

Kết quả điều tra xác định giữa tháng 2/2017, Mạnh còn thuê một chiếc Camry rồi đưa đến Thái Nguyên bán với giá 600 triệu đồng. Trong tháng này, Mạnh lừa thuê tiếp một chiếc xe khác, bán 800 triệu đồng. Sau khi bán chiếc xe này, Mạnh thuê lại và không trả cho người mua.

Hơn một năm truy tìm Mạnh, giữa tháng 8, phát hiện Mạnh tại Lạng Sơn, cảnh sát đã tổ chức vây bắt. Tại nơi trốn của Mạnh, cảnh sát thu nhiều thiết bị làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Mạnh khai tiền bán những chiếc xe dùng để trả nợ, ăn tiêu.

Hà Nội: Truy bắt đối tượng đâm trọng thương tạp vụ trường đại học

Ngày 24/8, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) cho biết: “Đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng đã đâm người làm tạp vụ ở trường đại học KTQD bị trọng thương xảy ra vào ngày 22/8…”.

Cụ thể, vào khoảng 19h05 ngày 22/8, tại trường đại học KTQD (có địa chỉ ở số 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng, khiến 1 nữ tạp vụ bị đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên chị Nguyễn Hoài Th. (35 tuổi, nhân viên tạp vụ trường đại học KTQD) đang làm việc tại khu vực tầng 2, nhà 7 của đại học KTQD thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới (chưa rõ danh tính) dùng một vật nhọn (nghi là dao) đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng cổ, vai, và mạng sườn, khiến chị T. bị thương nặng. Gây án xong, đối tượng đã nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường.

Về phía chị T., dù bị đối tượng tấn công bất ngờ nhưng chị T. vẫn kịp la hét, kêu cứu. Ngay sau đó, đã có người nghe thấy tiếng chị T. kêu cứu nên chị Th. đã kịp thời được mọi người đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Tâm đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên Công an quận Hai Bà Trưng.

Tiếp nhận được thông tin, lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ, khởi tố 25 đối tượng đánh bạc

Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành đã triệt phá sới bạc dưới hình thức sóc đĩa do đối tượng Bùi Văn Đông (SN 1969 ở xã Thạch Cẩm) và Trịnh Văn Hòa (SN 1979) đứng ra tổ chức.

Bùi Văn Đông và Trịnh Văn Hòa là 2 đối tượng cầm đầu và tổ chức sới bạc tại xã Thạch Cẩm - Ảnh: Dân trí.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ gần 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp đó, Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây tại nhà của Phạm Đức Hiền (SN 1974, ở xã Thành An), thu giữ gần 11 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố bị can 25 đối tượng trong 2 sới bạc nêu trên để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Đời sống & Pháp luật (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 25/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.