Thứ tư, 24/04/2024 03:28 (GMT+7)

Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Nguyễn Văn Hiến

Tùng Anh -  Thứ tư, 21/07/2021 16:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiến bị thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian công tác và đã bị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Vào cuối năm 2020, ông Nguyễn Văn Hiến bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ cùng các bị cáo khác bị xét xử do liên quan sai phạm tại các khu đất thuộc quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1954, quê Ninh Bình. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Tư lệnh Vùng 4 Hải quân../.

Bạn đang đọc bài viết Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Nguyễn Văn Hiến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới