Thứ sáu, 29/03/2024 17:24 (GMT+7)

Phát Đạt được “đền bù” thêm 3ha đất khi dự án bị đội vốn gấp đôi?

Hải Âu -  Thứ bảy, 14/07/2018 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để thực hiện dự án TTTD-TT Phan Đình Phùng, công ty Phát Đạt được giao 2 khu "đất vàng". Tuy nhiên, mới đây UBND TP.HCM tiếp tục kiến nghị giao thêm 3ha đất cho doanh nghiệp này vì bị đội vốn.

Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng (địa chỉ tại số 8, Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM) là công trình thể thao được TP.HCM đầu tư thay thế cho nhà thi đấu cùng tên đã xuống cấp để phục vụ Sea Game 31 diễn ra vào năm 2021. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 – 2019, bao gồm thời gian chuẩn bị đầu tư. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Bất dộng sản Phát Đạt.

Phối cảnh dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng.

Tổng mức đầu tư dự án khái toán thời điểm 2010 là vào khoảng 988 tỷ đồng. Đến năm 2013, UBND TP chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình, tổng mức đầu tư dự án lên gần 1.353 tỷ đồng. Đến năm 2016, số vốn đầu tư dự án đã dội lên 1.954 tỷ đồng gồm chi phí thiết bị và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trong giai đoạn đầu, để thanh toán cho nhà đầu tư, Nhà nước cũng đồng ý bán chỉ định cơ sở nhà đất số 257 đường Trần Hưng Đạo (quận 1) cho Công ty Phát Đạt. Tuy nhiên, do giá trị khu đất số 257 đường Trần Hưng Đạo không đủ để thanh toán nên năm 2014, UBND TP.HCM đã bán thêm khu đất số 3 - 3bis Phan Văn Đạt (quận 1).

Đến năm 2016, so khái toán ban đầu, chi phí xây dựng dự án nói trên đã đội vốn lên gấp đôi nên để thanh toán hợp đồng BT, bù đắp số tiền thiếu hụt, TP quyết định bổ sung thêm khu đất 3ha tại Khu Trường đua Phú Thọ (quận 11, TP.HCM ) để đền bù cho nhà đầu tư.

Theo UBND TP HCM, việc thanh toán quỹ đất cho dự án BT này thực hiện theo đúng quy định và việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch của thành phố.

Để thực hiện dự án và đảm bảo cơ sở để ký hợp đồng BT, UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho lấy các cơ sở nhà đất để bán cho chủ đầu tư làm dự án trung tâm thể thao này.

Như vậy, việc dự án Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng đội giá từ 988 tỷ đồng lên 1.954 tỷ đồng đã giúp cho Phát Đạt có thêm 3ha đất đối ứng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Phát Đạt được “đền bù” thêm 3ha đất khi dự án bị đội vốn gấp đôi?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.