Thứ sáu, 29/03/2024 03:22 (GMT+7)

Phát hành thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2017 10:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần đầu tiên TP. HCM phát hành thành công trái phiếu có kỳ hạn dài 20 năm với lãi suất 6,50%/năm, đạt 100% kế hoạch.

So với các đợt phát hành trước, lần này TP.HCM đã lần đầu tiên phát hành thành côn

Số trái phiếu còn lại kỳ hạn 15 năm có trị giá 750 tỉ đồng, lãi suất 6,35%/năm.

Đại diện Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), đơn vị được ủy quyền thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu lần này, cho biết từ trước đến nay TP.HCM chưa từng phát hành thành công trái phiếu kỳ hạn 20 năm, nên đây có thể được xem là một điểm nhấn của đợt phát hành lần này.

Báo đời sống & pháp luật đưa tin, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được nộp vào ngân sách thành phố và bố trí vốn cho các công trình, dự án theo đề án được duyệt.

Phát hành trái phiếu thành công, TP.HCM có thêm nguồn vốn đầu tư vào các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố - Ảnh: N.BÌNH

Theo quy định, tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ một năm/lần.

Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận lãi thanh toán thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.

Theo zing.vn đưa tin, từ năm 2014 đến 2016, TP.HCM đã tổ chức nhiều đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Năm 2014, TP.HCM phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương. Năm 2015, TP.HCM tổ chức hai đợt phát hành trái phiếu với tổng số vốn huy động là 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2016, TP.HCM huy động tiếp 3.000 tỷ đồng trái phiếu cho kỳ hạn 15 năm với lãi suất 7,55%/năm.

Nguồn vốn huy động dùng để đầu tư cho các công trình trọng điểm TP.HCM. Đợt phát hành này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang khát vốn cho hàng loạt công trình hạ tầng cấp bách. Tuy nhiên, nguồn ngân sách giữ lại của TP lại bị co lại (giảm từ 23% xuống còn 18%).

Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua khi bàn về cơ chế đặc thù cho TP.HCM, Bộ Tài chính cho biết ước tính dư nợ vay của thành phố đến 31-12-2017 khoảng 22.000 tỉ đồng, bằng 40% mức dư nợ vay cho phép hiện hành là không quá 70% mà thành phố được hưởng theo phân cấp.

Nếu nâng mức dư nợ vay trên 90% tính theo dự toán 2018, thì dư nợ vay của thành phố khoảng 70.000 tỉ, tăng 15.700 tỉ đồng, tương đương 0,3% GDP so với quy định hiện hành, báo tuổi trẻ thông tin thêm.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng việc tăng mức giới hạn dư nợ vay là cần thiết để đảm bảo cho TP.HCM có thêm dư địa vay và phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cơ chế cho vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài thay vì cấp phát như hiện nay.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Phát hành thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.