Thứ năm, 28/03/2024 17:38 (GMT+7)

Phát hiện gần 300 con heo nghi bị bơm nước

MTĐT -  Thứ hai, 24/09/2018 09:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn kiểm tra đã phát hiện gần 300 con heo (trong đó có 22 con heo nái) có dấu hiệu bị bơm nước vào bụng trước khi đưa đi tiêu thụ.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội Cơ động Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế (Phòng PC03) Công an tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) bất ngờ kiểm tra cơ sở tập kết và trung chuyển heo ở tổ 38, KP.7, phường Long Bình. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện gần 300 con heo (trong đó có 22 con heo nái) có dấu hiệu bị bơm nước vào bụng trước khi đưa đi tiêu thụ.

Hàng trăm con heo nằm la liệt trong tình trạng say ngủ, sùi bọt mép (ảnh lớn) và 2 lọ thuốc do nước ngoài sản xuất (ảnh nhỏ) được phát hiện tại cơ sở

Theo đó, khi đoàn kiểm tra ập vào, nhiều người đang làm việc tại cơ sở này đã leo tường rào bỏ trốn.

Đoàn kiểm tra xác định, cơ sở này do 3 người, gồm: bà Trần Thị Bạch Yến (41 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), ông Lưu Thanh Phẩm (36 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và một người chưa rõ lai lịch thuê lại của người dân địa phương để làm địa điểm trung chuyển, tập kết heo trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Yến còn nhốt tại đây 160 con heo thịt; ông Phẩm có 90 con heo thịt; riêng 22 con heo nái chưa xác định được chủ nhân.

Tất cả số heo này đang trong tình trạng say ngủ, sùi bọt mép, bụng phình to…Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện có 2 lọ thuốc do nước ngoài sản xuất; 10 vòi bơm nước gắn trong 10 chuồng nhốt heo.

Qua làm việc, bà Yến có xuất trình một tờ giấy kiểm dịch được xuất từ huyện Thống Nhất để đưa heo đi tỉnh Long An tiêu thụ.

Các phương tiện dùng để chuyên chở heo đi tiêu thụ (Ảnh: CTV)

Trước dấu hiệu nghi số heo trên bị bơm nước, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, lấy mẫu toàn bộ số heo nói trên để kiểm tra.

Sau khi lập biên bản, đoàn giao số heo cho chủ quản lý để chờ kết quả từ cơ quan chức năng. Riêng số heo nái không có chủ, đoàn kiểm tra tạm giữ để tiếp tục xác minh.

Ngoài số heo trên, lực lượng chức năng cũng thu giữ các mẫu lọ thuốc thu được tại hiện trường để phục vụ công tác kiểm tra.

Được biết, cơ sở này nằm sâu trong khu rừng tràm phía sau Nghĩa trang TP.Biên Hòa, xung quanh đều được xây dựng tường rào ngăn cách với bên ngoài, hàng ngày rất ít người qua lại khu vực này.

Theo Trần Danh

Báo Đồng Nai

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện gần 300 con heo nghi bị bơm nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.