Phát hiện ngoại mặt trăng lớn gấp 2,6 lần Trái đất
Vật thể không gian mới được phát hiện lớn gấp 2,6 lần Trái Đất có lẽ là một ngoại mặt trăng, hay mặt trăng nằm ngoài Hệ Mặt trời.
Đây là lần thứ hai Phó giáo sư thiên văn học David Kipping, đồng thời là người đứng đầu phòng nghiên cứu Cool Worlds thuộc Đại học Columbia cùng cộng sự phát hiện ra một ngoại mặt trăng.
Các nhà khoa học cho biết, mặt trăng khổng lồ được phát hiện lần này quay quanh một hành tinh có kích cỡ bằng sao Mộc mang tên Kepler 1708b, nằm cách Trái đất 5.500 năm ánh sáng. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature Astronomy ngày 13/1. Mặt trăng của chúng ta nhỏ hơn Trái đất 3,7 lần. Còn ngoại mặt trăng mới được phát hiện lớn hơn Trái đất 2,6 lần.
Trước đó họ từng phát hiện ra ngoại mặt trăng có kích cỡ bằng sao Hải Vương đang quay quanh một ngoại hành tinh khổng lồ tên là Kepler-1625b năm 2018. Ông Kipping cho biết, cho tới nay, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hơn 10.000 ngoại hành tinh nhưng việc phát hiện ra các ngoại mặt trăng là một thách thức lớn hơn hẳn, bởi vì chúng là những vật thể chưa được biết tới nhiều.