Thứ sáu, 26/04/2024 04:46 (GMT+7)

Phát hiện rừng cỏ biển rộng nhất thế giới tại Bahamas

Tú Anh -  Thứ năm, 03/11/2022 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà khoa học tuyên bố rằng rừng cỏ biển mà họ phát hiện ở Bahamas là lớn nhất trên thế giới, rộng hơn 66.000km2. Phát hiện này làm tăng ước tính về diện tích cỏ biển trên toàn cầu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications ngày 1/11 vừa qua. Rừng cỏ biển ở Bahamas được tiết lộ có diện tích ước tính khoảng 25.500 dặm vuông. Khu rừng khổng lồ trên được phát hiện trong quá trình Austin Gallagher, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận về bảo tồn đại dương Beneath the Waves cùng các cộng sự thực hiện nghiên cứu lập bản đồ cỏ biển Bahamas.

tm-img-alt
Tiến sĩ Austin Gallagher khảo sát rừng cỏ biển Bahamas. Ảnh:  Cristina Mittermeier and SeaLegacy

Họ đã sử dụng dữ liệu từ 15 con cá mập hổ được gắn thiết bị theo dõi giúp chụp ảnh đáy biển, kết hợp với các báo cáo từ 2.500 cuộc khảo sát của thợ lặn. 

Cỏ biển rất quan trọng đối với động vật và thực vật trong đại dương. Theo hồ sơ của Liên đoàn Động vật Hoang dã Quốc gia (NWF), hơn 26 loài cỏ biển nằm ở Bắc Mỹ. Môi trường mà cỏ biển ưa thích là nhiệt đới với vùng nước ven biển.

Theo trang thông tin Seagrass Watch, có thể có từ 60 đến 72 loài cỏ biển trên toàn cầu. Sự suy giảm diện tích cỏ biển có thể ảnh hưởng đến nơi ở và thức ăn của các động vật thủy sinh sống phụ thuộc vào nó. Các khu rừng cỏ biển là những bể chứa chất dinh dưỡng. Việc bảo tồn và bảo vệ cỏ biển đem lại nhiều lợi ích cho môi trường biển.

Austin Gallagher cho biết hệ sinh thái này có khả năng là bể chứa carbon màu xanh lam quan trọng nhất trên hành tinh. “Carbon tiến vào đại dương thông qua tương tác tự nhiên giữa không khí và mặt biển trong chu kỳ carbon. Cỏ biển hấp thụ lượng carbon này thông qua quang hợp. Khi cỏ biển vận chuyển carbon qua các mô, chôn vùi và lưu trữ trong hệ thống rễ, tạo thành bể chứa carbon. Cỏ biển sẽ lưu trữ carbon vô thời hạn”.

Tham khảo: natureworldnews.com

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện rừng cỏ biển rộng nhất thế giới tại Bahamas. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.