Thứ năm, 25/04/2024 18:33 (GMT+7)

Phát hiện thi thể đàn ông đang phân huỷ nổi trên sông ở Huế

MTĐT -  Chủ nhật, 26/08/2018 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những người dân đi đường hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ nổi trên sông Phổ Lợi Hà (Thừa Thiên - Huế).

Trưa 26/8 một người dân ở thôn Dương Nỗ Đông (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Phổ Lợi Hà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, một số người đi đường ngang qua sông Phổ Lợi Hà thì hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân huỷ mạnh nổi trên sông liền tri hô và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. 

Gia đình đang làm hậu sự cho nạn nhân D. (Ảnh: C.Đ)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ khám nghiệm tử thi.

Danh tính của nạn nhân được xác định là ông D. (54 tuổi, trú thôn Dương Nổ Đông, xã Phú Dương). Ông D. mất tích khoảng 2 ngày nay.

Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đến khoảng 8h cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Nạn nhân chưa lập gia đình, đang sống chung với bố mẹ và gia cảnh khó khăn.

Theo VTC News

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện thi thể đàn ông đang phân huỷ nổi trên sông ở Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.