Thứ năm, 25/04/2024 19:39 (GMT+7)

Phát hiện vỉa đá dài 1km cấu tạo độc đáo giống gành Đá Đĩa

MTĐT -  Thứ năm, 19/09/2019 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi khai thác đá xây dựng, đơn vị khai thác làm lộ ra một vỉa đá trải dài hơn 1km tại xã An Phú, TP Tuy Hòa có cấu tạo độc đáo từ các khối đá giống với thắng cảnh quốc gia gành Đá Đĩa.

Sáng 19/9, giám đốc Sở VH - TT&DL Phú Yên Phạm Văn Bảy cho biết vừa có chuyến khảo sát thực tế nơi vỉa đá lộ thiên có cấu tạo giống gành Đá Đĩa.

Khu vực vỉa đá nói trên thuộc thôn Xuân Dục, xã An Phú (TP Tuy Hòa), nằm trong mỏ đá hiện do Công ty CP 3.2 và Công ty CP Đầu tư và xây dựng 1.5 được cấp phép khai thác. Trong quá trình khai thác, công nhân ở đây đã phát hiện những khối đá đều nhau hình lục giác trải dài.

Một góc khu vực mỏ đá thôn Xuân Dục (xã An Phú) có hình dạng giống như danh thắng quốc gia gành Đá Đĩa- Ảnh: TRẦN QUỚI.

Theo ông Bảy, tại hiện trường có những khối đá lớn tự nhiên tạo ra những đường nứt theo mạch dọc với cột thẳng đứng, ngang hoặc xiên. Bề mặt có hình lục giác, hình vuông, màu đen... giống như gành Đá Đĩa.

Vỉa đá có hình lục giác, hình vuông, màu đen... giống như cấu tạo của gành Đá Đĩa - Ảnh: TRẦN QUỚI.

"Khu vực có hiện tượng đá độc đáo này có thể rất rộng, vì ở hai điểm khảo sát cách nhau 1km đều có hình dạng tương tự. Trước mắt, Sở VH - TT&DL có công văn báo cáo UBND tỉnh, xin chủ trương tạm dừng khai thác đá ở khu vực này, mời các chuyên gia địa chất khoáng sản khảo sát, từ đó có phương án gìn giữ bảo tồn phù hợp nhằm phát huy giá trị tài nguyên"- ông Bảy nói.

Một góc khu vực vỉa đá cấu tạo độc đáo được phát lộ ở thôn Xuân Dục (xã An Phú) - Ảnh: TRẦN QUỚI

Vỉa đá độc đáo này kéo dài hơn 1km - Ảnh:TRẦN QUỚI

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện vỉa đá dài 1km cấu tạo độc đáo giống gành Đá Đĩa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.