Thứ năm, 25/04/2024 21:48 (GMT+7)

Phát triển thành công thuốc xịt diệt virus SARS-CoV-2 trong 30 giây

MTĐT -  Thứ năm, 30/09/2021 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai lần xịt loại thuốc này vào lỗ mũi sẽ có tác dụng bảo vệ người dùng trong 8 giờ.

Các nhà khoa học đến từ Công ty Raphael Labs (Anh) đã phát triển thành công một loại thuốc xịt mũi có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc Covid-19. Loại thuốc này có tên là pHOXWELL.

Theo nghiên cứu, hai lần xịt loại thuốc này vào lỗ mũi sẽ có tác dụng bảo vệ người dùng trong 8 giờ.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy pHOXWELL không gây hại cho con người nhưng có thể tiêu diệt những loại virus nhất định, bao gồm SARS-CoV-2 trong 30 giây và virus cúm trong 5 phút.

pHOXWELL đã được thử nghiệm trên hơn 600 nhân viên y tế chưa được tiêm chủng ở Ấn Độ tại thời điểm đỉnh dịch hồi đầu hè này. Những người sử dụng pHOXWELL ít có nguy cơ mắc Covid-19 hơn 66% so với những người không dùng trong quãng thời gian 45 ngày.

Các nhà khoa học Anh tin rằng loại thuốc xịt mũi trên có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tốt hơn cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, cũng như khuyến khích người lao động quay trở lại nơi làm việc.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Giáo sư Rakesh Uppal, bác sĩ tim mạch và là chủ tịch Raphael Labs, cho biết đây là "một bước đột phá quan trọng". Ông nói: "Giờ đây, chúng ta đã có một công cụ hiệu quả - mà trước đây còn thiếu - để chống lại đại dịch này".

"Mặc dù hoàn toàn cần thiết nhưng việc tiêm vắc xin không mang lại hiệu quả 100%. Người ta vẫn có khả năng bị nhiễm và lan truyền virus gây bệnh COVID-19", ông Rakesh Uppal chỉ ra.

Chủ tịch Raphael Labs cho biết loại thuốc xịt mũi nói trên giúp bảo vệ thêm cho người dùng, bên cạnh vắc xin COVID-19 và đồ bảo hộ. Bởi vì loại thuốc này có thể ức chế virus SARS-CoV-2, ngăn virus lây nhiễm qua màng nhầy trong mũi - điểm xâm nhập chính để virus đi vào cơ thể.

Mục đích chính của việc phát triển loại thuốc xịt trên là giúp bảo vệ hàng triệu người ở các nước đang phát triển chưa thể tiêm vắc xin COVID-19. Thuốc xịt dễ vận chuyển và bảo quản, có thể đặt ở nhiệt độ phòng. Hiện chưa rõ khi nào loại thuốc này sẽ được đưa vào sử dụng chính thức.

Thuốc xịt có thể được cất trong túi để sử dụng khi cần, tương tự những loại thuốc thông thường như paracetamol.

PV(T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phát triển thành công thuốc xịt diệt virus SARS-CoV-2 trong 30 giây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.