Thứ tư, 24/04/2024 11:14 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế xử lý kiến nghị "vụ lô hàng viện trợ 22.000 lon sữa"

MTĐT -  Thứ sáu, 12/11/2021 19:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Trước đó, ngày 9/11, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) đã nêu vướng mắc về lô hàng 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại TP.HCM về nước đã 1 tháng nhưng không lấy ra được.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết, thời điểm đó Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục Thú y (Bộ NN&PTNT). Trong khi Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý thì Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP.HCM hỏi Chính phủ. Chính phủ sau đó lại giao về cho Cục An toàn thực phẩm trả lời. Qua đó, nữ đại biểu mong Chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của từng bộ, ngành và từng cán bộ trong việc tham mưu.

tm-img-alt
Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Nguồn: Quốc hội

Đại biểu mong muốn Chính phủ điện tử, Chính phủ kiến tạo hãy tạo ra một cơ chế hành chính thật sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của bộ, ngành, của từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho Chính phủ những việc cần thiết. Không cần phải nhờ vả, quen biết mà việc vẫn chạy, có lợi tốt nhất cho người dân. Do đó, chúng tôi cần một sự phân cấp mạnh, một hướng dẫn rõ ràng trong những tình huống như thế này.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo cho Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn, để Nghị định 93 quy định về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vừa được ban hành thay thế Nghị định 64 năm 2008 về những nội dung đã cập nhật, gỡ khó cho cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình từ thiện xã hội kịp đi vào cuộc sống và cho lúc này cần thiết hơn bao giờ hết.

Sau ý kiến của đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM), Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em.

Văn bản nêu rõ, xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế về việc giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh) về “lô hàng 22.000 lon sữa từ Úc gửi về ủng hộ trẻ khó khăn”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Úc tặng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2021.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế xử lý kiến nghị "vụ lô hàng viện trợ 22.000 lon sữa". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới