Thứ năm, 25/04/2024 07:50 (GMT+7)

Phụ nữ Bắc Giang với phong trào 'Biến rác thải thành xe đạp'

MTĐT -  Thứ bảy, 21/08/2021 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 3 tháng hưởng ứng phong trào “Biến rác thải thành xe đạp” do BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phát động, đến tháng 8 này, hàng trăm học sinh nghèo có phương tiện tới trường.

Bán phế liệu, mua xe đạp

Cuối tháng 7, Hội LHPN xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh là con em các gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn trong xã. Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: "Hơn 2 tháng qua các bà, các chị em phụ nữ xã Tân Dĩnh tích cực thu gom từng vỏ lon nước ngọt, giấy vụn, bìa cát tông, chai nhựa đã qua sử dụng có thể tái chế để bán lấy tiền mua xe tặng các em. Mỗi chiếc xe đạp trị giá từ 1,2-1,5 triệu đồng. Để phần quà được trao trọn vẹn ý nghĩa, phát huy giá trị sử dụng, chúng tôi lập danh sách và khảo sát nhu cầu để chọn mua xe có màu sắc, chiều cao phù hợp với lứa tuổi, nguyện vọng".

Năm học 2021-2022 , em Ngô Thị Anh Thư, thôn Tân Sơn 1 bước vào lớp 5, Trường Tiểu học Tân Dĩnh. Gia đình em thuộc hộ nghèo, một mình mẹ em sức khỏe yếu tần tảo nuôi hai chị em Anh Thư nên cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhất là mấy năm qua, mẹ của em vất vả sớm chiều đưa con đến trường hoặc phải nhờ người thân đưa đón nên với phần quà là chiếc xe đạp mới này, Hội LHPN xã mong muốn Anh Thư có thể tự đến trường.

Tại huyện Yên Dũng, sau một thời gian ngắn phát động phong trào, đến đầu tháng 8/2021 có 159 chi hội phụ nữ trong toàn huyện đã quyên góp được 7 tấn phế liệu, bán được hơn 60 triệu đồng. Với số kinh phí trên, Hội LHPN huyện mua xe đạp tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Trần Thị Cẩm Ly, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Nam, việc thu gom phế liệu bán đi dành tiền mua xe đạp cho học sinh là việc làm thiết thực, ý nghĩa, vừa góp phần bảo vệ môi trường, sạch đường đẹp phố, giúp mỗi chị em thực hành tiết kiệm nên ai cũng tham gia. Đến nay, các cấp hội trong huyện đã đăng ký tặng 52 chiếc xe.

Phụ nữ xã Ngọc Thiện (Tân Yên) thu gom phế liệu bán lấy tiền mua xe đạp tặng cho học sinh nghèo.

Niềm vui đón năm học mới

Từ năm 2017, Đề án số 03/ĐA-BTV ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Tiếp tục thực hiện Đề án trên, năm nay, Hội LHPN tỉnh định hướng các cấp hội sử dụng số tiền từ việc thu gom phế liệu vào hoạt động mua xe đạp tặng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương nhân dịp đầu năm học mới 2021- 2022. Thời gian phát động từ ngày 1/5/2021 đến 15/8/2021 với mục tiêu mỗi cơ sở hội quyên góp được ít nhất một chiếc xe đạp.

Tuy vậy, tùy điều kiện thực tế mà mỗi địa phương, cơ sở hội có cách làm sáng tạo huy động thêm nguồn lực mua phương tiện hoặc tặng học bổng, gạo, sách vở, quần áo cho học sinh. Ví như mới đây Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã Yên Lư và thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) tổ chức chương trình “Nâng bước chân em đến trường” tặng quà 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được nhận một phần quà là chiếc xe đạp và 10 kg gạo.

Thông qua phong trào, nhiều đơn vị đã tích cực quyên góp, biến hàng trăm tấn phế thải, rác tái chế thành xe đạp mới. Điển hình như: Hội LHPN Tân Yên: 150 xe; Hội LHPN các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Lục Ngạn, mỗi đơn vị dự kiến tặng 50-60 xe cho học sinh.

Theo bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh: "Nhờ tăng cường tuyên truyền và triển khai bài bản nên hoạt động phân loại rác thải tại hộ gia đình đã trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng tôi hy vọng những chiếc xe ấm áp nghĩa tình sẽ tiếp sức cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần chở ước mơ, hoài bão cập bến bờ tri thức, để các em có cuộc sống mai này tốt đẹp hơn".

                                                                                          Theo Mai Toan/ Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Phụ nữ Bắc Giang với phong trào 'Biến rác thải thành xe đạp'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành