Thứ năm, 25/04/2024 20:25 (GMT+7)

Phụ nữ Quế Võ (Bắc Ninh) chung tay bảo vệ môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 21/03/2023 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quế Võ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng Nông thôn mới bền vững và phát triển.

Nhân dịp ra mắt mô hình Làng quê an toàn tại xã Chi Lăng, Hội LHPN huyện Quế Võ và xã Chi Lăng phối hợp phát động trồng 500 cây keo tại tuyến đường liên thôn thôn Mai Thôn; tặng 700 đun tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt mô hình điểm xử lý rác thải bằng men vi sinh bản địa IMO tại thôn Mão; phát 500 lít IMO cho các hộ gia đình trong thôn và hướng dẫn nhân dân cách phân loại rác tại nguồn và sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác hữu cơ làm phân bón. Chị Nguyễn Thị Hồng Thoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Chi Lăng cho biết: “Đẩy mạnh các hoạt động phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch” Hội LHPN xã Chi Lăng đã thực hiện nhiều mô hình, phần việc thiết thực, ý nghĩa thực hiện Ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; duy trì 1 mô hình làng 3 sạch, 8 đoạn đường tự quản... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, cách nghĩ cách làm của phụ nữ và nhân dân góp phần tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.

Để triển khai hiệu quả phong trào BVMT, các cấp Hội phụ nữ huyện Quế Võ chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (gồm không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học và 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch là: nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch) với nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào “Tết trồng cây”, “Phụ nữ Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Phụ nữ Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, “Phụ nữ đi chợ bằng làn”, “Ngày Chủ nhật xanh”; Tham gia thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường”, Tổ chức ra quân “Tháng hành động vì môi trường”... được thể hiện bằng những việc làm thiết thực như: dọn cỏ, chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cây phụ nữ; vệ sinh đường làng ngõ xóm; trồng và chăm sóc cây xanh; nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng IMO... thu hút trên 15 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

tm-img-alt
Tập huấn hội viên sử dụng vi sinh IMO để bón cho cây trồng. Ảnh minh họa

Nổi bật, Hội LHPN huyện triển khai hiệu quả hoạt động phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng vi sinh IMO tại địa phương. Theo đó, các cấp Hội phụ nữ tổ chức 10 lớp tập huấn và 40 buổi hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hành làm IMO với hình thức hướng dẫn “bắt tay, chỉ việc”, phát hơn 3.400 lít và 30kg IMO, phát 750 tờ rơi, tặng 300kg đường cho hội viên thực hành làm IMO, thu hút 10.800 hội viên phụ nữ tham gia. Mô hình được triển khai đã đem lại hiệu quả “kép” là giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường và rác thải qua xử lý trở thành nguồn phân bón sạch cho cây trồng. Việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trong việc tham gia BVMT.

Ngoài ra, công tác xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp cũng được Hội LHPN huyện Quế Võ chú trọng. Năm 2022, Hội tích cực phát động phong trào trồng hoa, cây cảnh tại địa phương, trong đó cấp cơ sở trồng mới 9.750m đường hoa; phối hợp trồng 3.500 cây xanh, 280 cây hoa giấy, 280 cây cau và trên 5.200 cây loại khác. Huyện Quế Võ hiện có 1 “Làng nông thôn mới kiểu mẫu”, 3 mô hình “Khu dân cư không rác thải” và 19 mô hình “Làng 3 sạch”, 1 mô hình Làng quê an toàn, 1 mô hình “Xóm chợ không rác thải” và 2 mô hình “Trường Mầm non không rác thải”; duy trì 148 đoạn đường phụ nữ tự quản. 21/21 cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận 54 việc làm tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của Hội LHPN huyện Quế Võ và sự tham gia tích cực của các Hội cơ sở, công tác bảo vệ môi trường phát triển sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ và lan tỏa trong cộng đồng. Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện tiếp tục nỗ lực, sáng tạo thực hiện thêm nhiều công trình, phần việc trong công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019- 2025; nhân rộng các mô hình “Làng quê/Khu phố an toàn”, “Khu dân cư không rác thải”, “Chi hội phụ nữ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng vi sinh IMO tại hộ gia đình”...

Thanh Hằng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phụ nữ Quế Võ (Bắc Ninh) chung tay bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng