Thứ sáu, 26/04/2024 04:39 (GMT+7)

Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của cả nước

Khánh Dung -  Thứ hai, 21/02/2022 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thành phố có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch.

Lập quy hoạch Phú Quốc thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa mới chủ trì hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

Theo đại diện đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, VIUP: Quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Phú Quốc thông qua những chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và bảo đảm an ninh, quốc phòng, phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển mới; đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong trường hợp hình thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt và tách xã đảo Thổ Châu (Thổ Chu) thành huyện đảo riêng.

Việc lập quy hoạch còn nhằm phát triển thành phố Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo đặc sắc; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; làm cơ sở pháp lý để quản lý, hướng dẫn, khuyến khích, thu hút kêu gọi đầu tư và triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố, rộng 589,27km2 bao gồm phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu và không gian biển của thành phố Phú Quốc.

Nhiệm vụ đưa ra dự báo sơ bộ quy mô dân số của thành phố Phú Quốc, các yêu cầu về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Phú Quốc đến năm 2040; làm rõ các giải pháp giao thông đối ngoại kết nối với đất liền, vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông, đặc biệt các công trình như sân bay, cảng biển; xác định nhu cầu, nguồn cung nước gắn với khả năng nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước, cấp điện, năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên lạc, thoát nước và công trình xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang...

Tại hội nghị thẩm định, các chuyên gia thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao nỗ lực, tính chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo thuyết minh, Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, giao thông, tài chính, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, an ninh quốc phòng.

Lập quy hoạch Phú Quốc thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thành phố có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước cũng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang rất quan tâm xây dựng, phát triển Phú Quốc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để Phú Quốc khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình, Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, trong đó tập trung làm rõ cơ sở thực hiện quy hoạch, rà soát số liệu đảm bảo phù hợp hơn; làm rõ phạm vi ranh giới lập quy hoạch; rà soát đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Phú Quốc, các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn, đảm bảo giữ vững diện tích đất rừng; xác định rõ mục tiêu lập quy hoạch; đưa ra tầm nhìn dài hạn, đảm bảo phát triển thành phố Phú Quốc một cách bền vững; bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa; đảm bảo quốc phòng an ninh. Tư vấn cần xác định rõ tính chất đô thị Phú Quốc, đảm bảo sự đồng bộ của các cấp độ quy hoạch và phát triển Phú Quốc thành đô thị biển đảo đặc sắc, phù hợp với tình hình mới./.

Bạn đang đọc bài viết Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.