Thứ sáu, 26/04/2024 05:17 (GMT+7)

Phú Thọ: Cần vươn lên mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa

Nguyễn Dũng - Minh Thanh -  Chủ nhật, 04/09/2022 08:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 3/9, sau khi làm việc với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

tm-img-alt
Thủ tướng Chính phủ đã có những phát biểu, chia sẻ tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Phú Thọ là tỉnh có khát vọng vươn lên rất rõ ràng, ngày càng phát triển, bộ mặt đô thị và nông thôn đều khởi sắc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh: Phú Thọ phải tự lực tự cường vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhất là phát triển nhanh, bền vững và tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, xứng đáng với vùng Đất Tổ.

tm-img-alt
Cuộc họp diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở.

Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Phú Thọ cần phát huy tối đa lợi thế về truyền thống văn hóa, nguồn lực con người, tinh thần đoàn kết, vượt khó; phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề đặt ra, cùng các địa phương trong vùng tạo đột phá trong giao thông kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội.

tm-img-alt
Đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Thọ cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; khảo sát thực tế tại Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ và thăm Dự án xây dựng công trình Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập và Trường Trung học phổ thông Yên Lập, huyện Yên Lập nhân dịp trước thềm năm học mới 2022 - 2023.

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Cần vươn lên mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.