Thứ bảy, 20/04/2024 20:57 (GMT+7)

Phú Thọ: Cử 50 cán bộ Y tế hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống Covid-19

Nguyễn Dũng - Đình Đồng -  Thứ năm, 19/08/2021 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của 50 cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 19/8/2021, đoàn công tác thứ 2 của tỉnh Phú Thọ gồm 50 cán bộ, bác sĩ, kĩ thuật viên của các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành trong tỉnh đã lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế của tỉnh.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (đứng giữa) đến động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế của tỉnh lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của 50 cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh: Đây là đợt thứ 6, tỉnh Phú Thọ cử cán bộ y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch. Mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, những cán bộ chiến sỹ áo trắng của tỉnh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, gác lại hạnh phúc riêng lên đường vì việc chung. Đó là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành Y mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặt khác, đồng chí mong muốn với kinh nghiệm phòng dịch thực tế tại Quảng Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương và bằng kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ được trau dồi, các cán bộ y tế sẽ áp dụng vào phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Sở Y tế  chủ động phối hợp với cơ quan liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất với lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ cũng như chế độ đối với đội ngũ cán bộ y tế trong đoàn; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động của các đoàn hỗ trợ để báo cáo lãnh đạo tỉnh nhằm có những chỉ đạo kịp thời.

Đáp lại sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh, Bác sĩ Đỗ Đăng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, Trưởng đoàn công tác cho biết: Trước nhiệm vụ cao cả mà tỉnh giao, đoàn cam kết chấp hành nghiêm các qui định về phòng, chống dịch; không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Cử 50 cán bộ Y tế hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất