Thứ năm, 25/04/2024 23:36 (GMT+7)

Phú Thọ: Ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Dũng -  Thứ ba, 24/08/2021 19:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

9 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 mới được phát hiện ngày 22/8/2021 trên địa bàn tỉnh nằm trong đoàn 249 công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo thông tin Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cung cấp, 9 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 mới được phát hiện ngày 22/8/2021 trên địa bàn tỉnh nằm trong đoàn 249 công dân Việt Nam tại Nhật Bản có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết về nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

Theo thông tin bàn đầu, ngày 21/8/2021, 249 công dân Việt Nam tại Nhật Bản đi chuyến bay số hiệu VN311 của hãng hàng không Vietnam Airlines; hạ cánh tại Sân bay Nội Bài lúc 15 giờ 15 phút. Sau đó 249 công dân này được xe của Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội đưa về cách ly tại Cơ sở cách ly y tế tập trung số 2 tỉnh Phú Thọ lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Trong thời gian di chuyển từ khi lên máy bay đến khi về khu cách ly tại Phú Thọ, toàn bộ 249 công dân Việt Nam này có sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ.

Cách ly 249 công dân từ Nhật Bản về Việt Nam đi chuyến bay số hiệu VN311 tại Cơ sở cách ly y tế tập trung số 2 tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cùng các cơ quan liên quan, tổ chức đón, phân loại và lấy mẫu xét nghiệm mẫu RT-PCR gộp 10 cho toàn bộ 249 người.

Sau đó, vào hồi 7 giời 30 phút ngày 22/8/2021, kết quả xét nghiệm sàng lọc bằng RT-PCR có 8 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi nhận được thông tin trên, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo rà soát, truy vết, lấy mẫu và làm xét nghiệm mẫu đơn đã được áp dụng, cho kết quả 9 trường hợp dương tính:

Trường hợp 1 là anh N.V.T, sinh năm 1990, là thực tập sinh tại Nhật Bản, thường trú tại khu 3, đội 6, phường Nam Viên, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh T sang Nhật Bản lao động từ năm 2017.

Trường hợp 2 là anh N.B.N, sinh năm 1996, là thực tập sinh tại Nhật Bản, thường trú tại thôn Sơn Hưng, xã Bắc Hưng, H.Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Anh N sang Nhật Bản lao động từ năm 2017.

Trường hợp 3 là anh N.V.T, sinh năm 1996, thường trú tại xóm 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Anh T sang Nhật Bản lao động từ năm 2018.

Trường hợp 4 là anh P.A.T, sinh năm 1993, là thực tập sinh tại Nhật Bản, thường trú tại thôn Ngưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Anh T sang lao động tại Nhật Bản từ tháng 4/2018.

Trường hợp 5 là chị C.T.K.T, sinh năm 1992,là nhân viên trường học kinh doanh Quốc tế, thường trú tại Thạch Thất, Hà Tây, Hà Nội. Chị T sang Nhật Bản từ tháng 7/2018, là nhân viên trường học kinh doanh Quốc tế lưu trú tại Tokyo, Nhật Bản.

Trường hợp 6 là chị N.T.T.H, sinh năm 1997, xuất khẩu lao động tại tỉnh Saitamaken - Nhật Bản, thường trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trường hợp 7 là anh C.V.B, sinh năm 1990, thường trú tại xã Hoằng Lưa, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Anh B làm việc tại tỉnh Saitamaken - Nhật Bản từ năm 2016.

Trường hợp 8 là chị V.T.N, sinh năm 1997, du học sinh, thường trú tại xã  Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Chị N học tập và làm việc tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản từ năm 2016.

Trường hợp 9 là T.T.M.T, sinh năm 1998, du học sinh, thường trú tại khu Lộc Đồng, phường Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Chị T học tập và làm việc tại tỉnh Chi Ba - Nhật Bản từ năm 2017.

Tất cả 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 này, đã được chuyển về Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh (xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì) để thực hiện theo dõi, điều trị. Hiện tại, cả 9 trường hợp chưa phát hiện các triệu chứng lâm sàng.

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.