Thứ sáu, 19/04/2024 17:29 (GMT+7)

Phú Thọ: Tiếp tục xử phạt những trường hợp thông tin sai về COVID-19

Nguyễn Dũng - Anh Bắc -  Thứ bảy, 07/08/2021 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6/8/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ xử phạt 2 cá nhân đăng tin sai sự thật về COVID-19 lên mạng xã hội, số tiền 10 triệu động.

Vào khoảng 22 giờ đến 22 giờ 12 phút ngày 28/7/2021, B.T.T.N dùng tài khoản Facebook cá nhân là “Thanh Nga” và N.H.Y dùng tài khoản Facebook cá nhân là “Yên Nguyên” cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật với nội dung “Báo cáo nhanh trường hợp F0… có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Phù Ninh” kèm theo thông tin dịch tễ học, kết quả truy vết F0, F1 trên Trang “Thanh Ba online”  trên mạng xã hội Facebook. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ xử phạt 2 cá nhân đăng tin sai sự thật về COVID-19 lên mạng xã hội.

Qua xác minh, điều tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kết luận nội dung thông tin đưa trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ngày 6/8/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, UBND xã Ninh Dân, Công an xã Ninh Dân, Công an thị trấn Thanh Ba tiến hành lập biên bản, xử phạt đối với bà B.T.T.N (khu 5, xã Ninh Dân) và bà N.H.Y (khu 3, thị trấn Thanh Ba) vì hành vi đăng tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19 lên mạng xã hội facebook với tổng số tiền phạt là 10 triệu đồng.

Trước đó, Ngày 5/8/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND thành phố Việt Trì, UBND phường Nông Trang, Công an phường Nông Trang tiến hành xử phạt đối với N.T.H ở tổ 3, khu 1A, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì là chủ tài khoản “Nguyen Thuy Huong” (Sầu tiểu thư) vì đăng tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về dịch COVID-19 trên Facebook với số tiền 5 triệu đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp, khó lường. Trên “mặt trận” mạng xã hội, có hàng loạt thông tin sai sự thật. Đây cũng là lời cảnh báo đối với một số cá nhân, tổ chức có ý định câu like, câu view không đúng cách.

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Tiếp tục xử phạt những trường hợp thông tin sai về COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...