Thứ bảy, 20/04/2024 14:54 (GMT+7)

Phường Đại Mỗ có “bất lực” về sai phạm đối với kho xưởng hoạt động trái phép?

PV -  Thứ tư, 17/11/2021 17:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chỉ xây dựng, hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp, "Kho sàn gỗ" còn tự ý phá hoại tài sản công, phá bỏ tường rào của Chợ VLXD kế bên để chiếm dụng đất, gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, UBND P.Đại Mỗ vẫn để tình trạng vi phạm trên tái diễn...

Mới đây, Môi trường và Đô thị nhận được phản ánh của người dân về việc xây dựng kho xưởng trái phép trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngay sau đó, PV đã xuống địa bàn để khảo sát thực địa mà người dân phản ánh. Theo quan sát, có nhiều ki - ốt, dãy chợ và cơ sở "Kho sàn gỗ" được xây dựng thành nhà xưởng với quy mô gần nghìn mét vuông chứa đầy các loại gỗ, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn giao thông qua lại nơi đây. Đặc biệt với vật liệu này, rất có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao.

tm-img-alt
Cơ sở "Kho sàn gỗ" được xây dựng thành nhà xưởng với quy mô gần nghìn mét vuông chứa đầy các loại gỗ, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn giao thông

Được biết, xưởng "Kho sàn gỗ" được xây dựng và hoạt động nhiều năm nay. Không chỉ xây dựng và hoạt động trên đất nông nghiệp, cơ sở này còn tự ý phá bỏ bức tường của chợ vật liệu xây dựng để chiếm dụng cho riêng mình. Điều đáng nói nơi này nằm ngay sát mặt đường quốc lộ 70 cũng là trục đường chính đi đến UBND phường Đại Mỗ và chỉ cách UBND phường khoảng 2km mà không hề bị xử lý.

Theo Bà N.T. H. (một người dân sống gần kho xưởng gỗ) cho biết: "Cái kho này hoạt động nhiều năm nay rồi, nó được xây trên đất nông nghiệp, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm ùn tắc giao thông nhưng không hề bị xử lý".

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên Môi trường và Đô thị đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ,  ông Hùng cho biết: "Nếu nói theo thời gian thì khoảng hơn chục năm nay rồi. Không chỉ một mình chỗ đấy vi phạm mà rất nhiều... nhưng đến thời điểm 3, 4 năm trở lại đây thì những công trình như vậy không còn có phát sinh. Tất cả công trình là cũ, tuy nhiên người ta có làm cái khoảng 20m2  là cái vách kính trong khu vi phạm để người ta làm nhà điều hành."

Khi được hỏi, tại sao chính quyền địa phương không xử lý sai phạm mà để sai phạm tồn tại nhiều năm gây bức xúc dư luận như vậy? ông Hùng cho rằng: Theo nghị định 43 của Chính phủ thì được tồn tại đến khi nhà nước thu hồi đất. Nhưng nói như vậy cũng không được tính, vì anh vi phạm phải xử lý thôi nhưng mà để xử lý thì nó lại là giữa mình với công dân.

“Đôi khi mình cho nó sai, thời kỳ trước các đồng chí cho nó sai mà bây giờ mình lật lại mà không làm đúng quy trình của pháp luật thì nó lại kiện lại mình”, ông Hùng cho biết thêm.

Cũng trong buổi làm việc, phóng viên đã đề nghị ông Hùng cung cấp hồ sơ liên quan đến những sai phạm trên, tuy nhiên ông thoái thác với lý do hồ sơ lưu về văn phòng và phải xin ý kiến của Chủ tịch!

Bên cạnh việc nhà xưởng "kho sàn gỗ" xây dựng hoạt động trái phép, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, thì chợ vật liệu xây dựng ngay cạnh đó cũng đang hoạt động mà không đảm bảo công tác PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, đặc biệt là mùa khô hanh.

Có thể thấy, trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đại Mỗ còn bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém. Thậm chí “bất lực” trước việc xử lý những công trình sai phạm. Đặc biệt chính quyền sở tại nơi đây đã làm ngơ cho hành động phá hoại tài sản công của xưởng "kho sàn gỗ"?!

Đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Môi trường và Đô thị sẽ tiếp tục thông tin./.

Bạn đang đọc bài viết Phường Đại Mỗ có “bất lực” về sai phạm đối với kho xưởng hoạt động trái phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ