Thứ sáu, 26/04/2024 01:58 (GMT+7)

Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú: Sức sống mới nơi tâm dịch COVID-19

Minh Yến- Quốc Chính -  Thứ ba, 14/12/2021 18:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên địa bàn phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, đang có sự hồi phục nhanh chóng, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, với niềm tin, hy vọng vào cuộc sống bình yên, an lành.

Sau gần 3 tháng trở về trạng thái bình thường mới, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cùng người dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, lại bắt tay ngay vào việc ổn định cuộc sống, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, đang có sự hồi phục nhanh chóng, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, với niềm tin, hy vọng vào cuộc sống bình yên, an lành.

Lan tỏa yêu thương

tm-img-alt
Trao Túi an sinh cho các hộ dân

Trong đợt dịch covid-19 lần thứ 4 bùng phát, trên địa bàn phường có 25 “vùng xanh’, 15 “vùng vàng”, 14 “vùng cam” và 11 “vùng đỏ”. Tổng số ca F0 của phường là 1.888 ca, hiện số ca đang điều trị tại khu cách ly, và bệnh viện 457 ca, số điều trị tại  nhà là 100 trường hợp. Tính đến nay, phường đã  tiêm mũi 1 vaccine phòng C0VID-19 cho 28.713/28.713 người, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, người trên 65 tuổi đã được tiêm là 1.326/1.326, đạt tỷ lệ 100%; số người đã tiêm mũi 2 là 25.112/28.713 người, đạt  tỷ lệ 87,45%, trong đo, người trên 65 tuổi đã được tiêm là 1.275/1.326 đạt tỷ lệ 96,15%. Để bảo vệ vùng  xanh”, từng bước chuyển hóa một số “vùng cam”, “vùng đỏ”, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời thành lập 69 tổ COVID cộng đồng, với 177 thành viên, gồm Ban điều hành  65 Tổ dân phố và ban ngành đoàn thể, hoạt động rất tích cực trong  công tác phòng, chống dịch. Phường đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo kịp thời đến cuộc sống, sức khỏe, bữa ăn hàng ngày của từng gia đình, để người dân không phải ra khỏi nhà mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, từ đó mới yên tâm ở tại nhà chống dịch. 

tm-img-alt
Tặng học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng Nhân dân TP.Hồ Chí Minh, phường Hiệp Tân tiến hành giải ngân (đơt 1) cho 1.080/1.080 trường hợp , với tổng số tiền là  3.240.000.000 đồng, chi bổ sung cho dố tượng lao động bị mất việc làm đạt 1.888/ 2.175, với số tiền là 5.664.000.000 đồng. Theo đó, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 521/560 trường hợp, với tổng số tiền  là 625.200.000 đồng và 521 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Phường còn chi hỗ trợ hộ khó khăn do dịch COVID-19 là 2.312/2.500 hộ, số tiền 3.468.000.000 đồng; chăm lo túi an sinh do quận và thành phố phân bổ cho địa bàn phường, đọt 1: 521/560 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, đợt 2: 4.465 phần quà cho hộ khó khăn, đợt 3: 1.100 phần quà cho người dân khó khăn, đã phát theo danh sách, đạt tỷ lệ 100%.

Chăm lo Túi an sinh do phường vận động: Phường đã tiếp nhận 30,68 tấn gạo, 2.800 thùng mì, 23,7 tấn rau, củ , quả, 3.200 phần quà và các nhu yếu phẩm khác... Từ đó, phường hỗ trợ cho hơn 8.000 lượt hộ dân khó khăn, người lao động, người yếu thế và các F0 trên địa bàn phường. Cùng sẻ chia trong lúc khó khăn, hoạn nạn, các chủ nhà trọ trên địa bàn phường đã miễn, giảm tiền thuê phòng trọ, với 2.600 phòng trọ, số tiền giảm là 1.968.000.000 đồng. 

Cả gia đình tham gia Tổ COVID cộng đồng

tm-img-alt
Các cá nhân được khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19

Đáng chú ý là trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở mức độ cao do đại dịch COVID-19, các tầng lớp nhân dân trong phường đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, như : Gạo, rau xanh, nước mắm, dầu ăn...đến các hộ trong khu cách ly, trong khu phong tỏa, những người hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người cao tuổi, lao động mất việc làm, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh đang ở phòng trọ, để không một người dân nào bị thiếu ăn, đứt bữa.

Có những cô bác lớn tuổi, thành viên  Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến bình, Hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, gia đình chị Trần Thị Thanh Chung- Khu phố 1, phường Hiệp Tân, gồm 5 người cùng phương tiện vận tải cá nhân tham gia Tổ COVID công đồng....không sợ hiểm nguy,  ngày đêm có mặt nơi tuyến đầu, tham gia công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, là những nghĩa cử rất đáng trân trọng.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và khó lường, thực hiện chỉ đạo của thành phố, ngày 26/8/2021, Trạm Y tế lưu động phường Hiệp Tân được thành lập, đặt tại Trường Mần non Hoàng Anh, với quy mô 30 giường bệnh, sau 2 ngày hoạt động, Trạm Y tế lưu động phường đã tiếp nhận, hỗ trợ  6 trường hợp, trong đó 1 trường hợp gia đình là F0, tư vấn y tế, theo dõi và cấp phát thuốc cho 38 F0 đang điều trị tại nhà, từ đó xử lý kịp thời tại nhà những trường hợp F0 trở nặng.

Đây là mô hình mới, gần dân, cán bộ y tế thông thuộc địa bàn, bước đầu phát huy hiệu quả, giảm số ca chuyển nặng và góp phần kéo giảm số ca tử vong trong thời gian tới, được dư luận đánh giá cao.

Những đau thương, mất mát sẽ sớm qua đi nhưng người dân vẫn phải thực hiện nguyên tắc 5K, chích ngừa vắc xin theo quy định của ngành Y tế và không được chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh, để mọi người chung sức, chung lòng duy trì, ổn định cuộc sống, sớm phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần  Nghị quyết 128 của Chính phủ. 
                    

Bạn đang đọc bài viết Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú: Sức sống mới nơi tâm dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.