Thứ sáu, 26/04/2024 02:45 (GMT+7)

Pleiku: Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường

NGỌC QUYÊN -  Thứ sáu, 13/11/2020 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một bãi rác lớn nằm ở ngã 3 Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực (thuộc phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) xuất hiện từ lâu gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại Gia Lai, bãi rác này cách khu dân cư khoảng 100m. Rác thải đa phần là rác sinh hoạt, túi ni lông, rác thải nhựa, có cả củi khô đã bị đốt cháy thành than, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Điều đáng nói, bãi rác này thậm chí còn có cả nội y với số lượng lớn nằm bên cạnh đường đi, gây phản cảm khiến nhiều người bức xúc.

Nội y chất thành đống gây phản cảm và bức xúc trong nhân dân.

Theo quan sát của PV, ở đây không có bảng báo cấm đổ rác và hình thức xử phạt nếu vi phạm.

Cô N. (người dân sống trong khu vực), cho biết: bãi rác này có từ lâu, là nơi tập trung rất nhiều thứ gây ô nhiễm. Ngay cả heo chết người ta cũng mang đến đó, tôi đi ngang thấy nó ô nhiễm ghê quá chịu không được.

Khi được hỏi người dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng chưa, thì cô P. (người dân sống trong khu vực) nói: “Có kiến nghị nhiều lần và Phường cũng có xuống dọn dẹp, nhưng một thời gian sau thì đâu lại vào đấy”.

Bãi rác lớn dọc đường đi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp, chế tài xử phạt đối với những hành vi bỏ rác sai quy định, để tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân và đảm bảo mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Pleiku: Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.