Thứ sáu, 26/04/2024 05:50 (GMT+7)

Power & Electricity World Vietnam: Khơi nguồn giải pháp năng lượng

Hoàng Anh -  Thứ hai, 12/03/2018 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tham dự cùng GIZ, EVN, các nhà đầu tư và phát triển hàng đầu ở Việt Nam tại hội nghị Power & Electricity World Việt Nam (10-11/04/2018).

Nhu cầu điện năng ở Việt Nam đang gia tăng một cách nhanh chóng, một phần do sự phát triển mạnh mẽ về mặt kinh tế và xã hội của Việt Nam. Để đáp ứng được sự thay đổi về nhu cầu, thị trường năng lượng đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh, nhằm hướng đến một thị trường cạnh tranh lành mạnh và tăng cường độ công suất định mức lên hơn 135 GW trước năm 2030.

Kế hoạch phát triển năng lượng điện sửa đổi đề ra vào tháng 3/2016 nhấn mạnh hơn nữa vào vấn đề an ninh năng lượng, hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và tự do hóa thị trường năng lượng. Kể từ đó, các chính sách và ưu đãi mới, bao gồm FIT cho năng lượng mặt trời và gió cũng đã được công bố để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Trong quá trình phát triển năng lượng ở Việt Nam, các khoản đầu tư lớn rất cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng này, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang chú ý đến Việt Nam.

Vì thế, chúng tôi rất vinh hạnh giới thiệu hội nghị Power & Electricity World Vietnam, tổ chức cùng với The Solar Show Vietnam và The Wind Show Vietnam, từ ngày 10-11/04/2018.

Đây là nơi anh/chị có thể kết nối với hơn 1500 nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà đầu tư và những tổ chức có vai trò chủ chốt trong ngành năng lượng. Hội nghị quy tụ các nhà diễn giả, với chuyên môn sâu rộng về thị trường Việt Nam cũng như thị trường thế giới, sẽ giúp khai thác những cơ hội đầu tư và phát triển thị trường này. Qua đó, chúng tôi tin hội nghị sẽ có lợi cho doanh nghiệp của anh/chị.

Đăng kí ngay tại: https://www.terrapinn.com/exhibition/power-electricity-world-vietnamese/index.stm  

Danh sách diễn giả của chúng tôi bao gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch, Viện Năng lượng, Bộ Công thương,
Việt Nam

+ Ông Trương Công Giới, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung, Việt
Nam (Dự án năng lượng mặt trời 50 MW, Đắk Nông, Buôn Ma Thuột)

+ Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phong
điện Thuận Bình, Việt Nam (4 dự án năng lượng gió với tổng công suất 500 MW, Đắk
Lắk, Gia Lai)

+  Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Linh Dương, Việt Nam (nhà đầu tư dự án tại khu nghỉ dưỡng Linh Dương với nông nghiệp công nghệ cao và các dự án điện mặt trời. Tổng diện tích 380 ha tại Lào Cai. Dự án điện mặt trời đầu tiên 100 KW,
tiến đến 1000 KW vào năm 2025 và các dự án hơn 3000 KW)

+ Ông Trịnh Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, Tập đoàn Linh Dương, Việt Nam
(Dự án điện gió 200 MW tại Bạc Liêu, giai đoạn đầu 50 MW, giai đoạn 2 150 MW)

+ Ông Logan Knox, Trưởng Văn phòng Quốc gia, UPC Vietnam, UPC Renewables Asia,
Việt Nam

+ Ông Nguyễn Trung Kiên, Nhà Phát triển Dự án, UPC Renewables Asia, Việt Nam

+ Tiến sĩ Trần Văn Bình, Nhà Tư vấn Kĩ thuật, Phó Giám đốc Dự án, Phòng Năng lượng
Tái tạo, Royal Group (CT TNHH MTV Hoàn Cầu Long An), Đại diện Quốc gia, Hội
đồng Quốc tế về Năng lượng Tái tạo, Việt Nam (Dự án điện mặt trời 50 MW tại Long An
với diện tích 70 ha sẽ bắt đầu hoạt động vào 06/2019 và hướng đến tổng công suất 450-
500 MW vào 2025)

+ Ông Đỗ Văn Hạ, Tổng Giám đốc, Clean Energy, Việt Nam

+ Tiến sĩ Ngô Đăng Lưu, Tổng Giám đốc, Minh Anh Solar, Việt Nam (Dự án điện mặt trời
100 MW tại Bình Định. Diện tích: 200 ha)

+ Ông Đào Ngọc Long, Chuyên gia Hệ thống Năng lượng, Trung tâm Điều độ Hệ thống
Điện Quốc gia, EVN, Việt Nam

+ Ông Vũ Quang, Trưởng phòng Kỹ thuật, Swire Cold Storage, Việt Nam

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Phó Giám đốc Phòng Hợp tác Quốc tế và Chiến lược,
LienVietPostBank, Việt Nam

+ Ông Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Nhà Tư vấn Năng lượng, Liên minh Năng lượng Bền
vững Việt Nam

+ Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Năng lượng Tái tạo, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3, EVN, Việt Nam

+ Ông Antonio Della Pelle, Giám đốc Phát triển Khách hàng, McKinsey Energy Insights,  McKinsey & Company, Malaysia

+ Ông Mark Leslie, Giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn AES, Singapore (Dự
án điện mặt trời 300 - 500 MW tại Đắk Lắk, Gia Lai)

+ Ông Manthiram Shenbagam, Trưởng Văn phòng Quốc gia, Tata Power, Việt Nam (Dự án điện mặt trời 100 MW tại Bình Phước) ...và nhiều diễn giả khác

Bạn đang đọc bài viết Power & Electricity World Vietnam: Khơi nguồn giải pháp năng lượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.